Hết lòng vì dân

PHẠM HOÀNG 22/12/2021 07:36

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự của địa phương, Đại úy Lê Vũ Bảo Hiếu - Phó Trưởng Công an xã Tiên Thọ (huyện Tiên Phước) còn dành thời gian giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Đại úy Lê Vũ Bảo Hiếu tặng quà cụ Trương Thị Hường - người già neo đơn mắc bệnh hiểm nghèo tại thôn 8, xã Tiên Thọ. Ảnh: P.H
Đại úy Lê Vũ Bảo Hiếu tặng quà cụ Trương Thị Hường - người già neo đơn mắc bệnh hiểm nghèo tại thôn 8, xã Tiên Thọ. Ảnh: P.H

Tháng 5.2020, Đại úy Lê Vũ Bảo Hiếu được phân công về giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã Tiên Thọ. Thời điểm này, biết được gia đình ông Nguyễn Ngọc Trận (thôn 8) là hộ có hoàn cảnh khó khăn, con trai ông Trận bị phát bệnh tâm thần đã nhảy sông chết đuối, anh Hiếu kêu gọi bạn bè, người thân hỗ trợ gia đình ông Trận số tiền 15 triệu đồng để lo mai táng.

Hay vào tháng 8.2020, nhận thấy một số hộ người già neo đơn trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thông qua mạng xã hội facebook anh kêu gọi bạn bè, người thân và nhà hảo tâm đóng góp, trao 37 suất quà (trị giá 400 nghìn đồng/suất) hỗ trợ các cụ già neo đơn và 20 suất quà (350 nghìn đồng/suất) tặng gia đình khó khăn.

Với tấm lòng của một chiến sĩ công an luôn quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh, anh Hiếu còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại Trường THCS Trần Ngọc Sương; tích cực tham gia hỗ trợ nhân dân phòng chống thiên tai, vận động hàng chục triệu đồng hỗ trợ đồng bào trong và ngoài huyện sau cơ bão số 9 năm 2020.

Ông Ngô Văn Trí (ở thôn 3), chia sẻ: “Sau cơn bão số 9 năm 2020 nhà tôi bị hư hại nặng, gia đình hết sức lo lắng. Được sự hỗ trợ của chính quyền, đặc biệt là sự giúp đỡ kịp thời từ anh Hiếu với số tiền 7 triệu đồng, tôi có thêm điều kiện sửa chữa lại ngôi nhà, ổn định cuộc sống”.

Dù nhiệm vụ nặng nề, vợ công tác xa nhưng Đại úy Lê Vũ Bảo Hiếu vẫn nhiệt tâm hướng về cộng đồng. Anh xây dựng nhóm bạn thường xuyên trích thu nhập hàng tháng giúp đỡ người nghèo, tham gia câu lạc bộ ngân hàng máu sống, phục vụ tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 của xã. Với anh, việc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn không chỉ là hoạt động từ thiện mà còn là một nhiệm vụ dân vận của lực lượng công an nhân dân.

Anh chia sẻ: “Thông qua hoạt động thiện nguyện sẽ tạo được mối quan hệ tốt và tạo được lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an để họ sẵn lòng giúp đỡ mình trong công tác giữ gìn an ninh trật tự”.

Ông Lê Anh Minh - Chủ tịch UBND xã Tiên Thọ nhận xét: “Đồng chí Hiếu là một cán bộ công an năng nổ, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm, giải quyết công việc chu đáo. Đặc biệt với mối quan hệ xã hội rộng và tấm lòng nhân ái, đồng chí đã huy động được nhiều nguồn lực giúp cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hết lòng vì dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO