Kiểm soát nghiêm ngặt ở vùng biên

TRẦN HỮU 18/05/2021 08:15

Để ngăn chặn các đối tượng vượt biên đường bộ trái phép, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, ở khu vực biên giới Việt – Lào đoạn qua địa bàn Nam Giang đã lập hàng chục chốt cố định và cắt cử cán bộ chiến sĩ túc trực ngày đêm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra thực tế tại chốt 727. Ảnh: H.P
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra thực tế tại chốt 727. Ảnh: H.P

Chốt 727 thuộc Đồn Biên phòng Đắc Ring (Nam Giang) một chiều giữa tháng 5, bất chợt trời đổ mưa. Nhiều đoạn trên con đường bê tông độc đạo xuyên qua rừng già của Vườn quốc gia Sông Thanh phủ lên bề mặt đất trơn do sạt lở. Chiếc xe máy của cán bộ, chiến sĩ tuần tra gặp khó khăn khi đi qua những đoạn đường nham nhở, đất đá vùi lấp. Chốt 727 dựng cố định giữa rừng hơn 10 ngày nay.

Thượng úy Lê Văn Tùng đóng ở chốt này, cho biết trước đây cán bộ, chiến sĩ ở tạm nhà dân, nhưng bây giờ đã có nhà mới làm chỗ sinh hoạt, canh gác. Đây là căn nhà làm bằng tôn kiên cố có giá trị xây lắp hơn 30 triệu đồng do một đơn vị ở Hà Nội hợp đồng xây dựng.

Thượng tá Nguyễn Văn  Tùng – Đồng trưởng Đồn Biên phòng Đắc Pre cho biết, đơn vị đã cắt cử cán bộ, chiến sĩ đứng điểm ở 2 chốt để phát hiện các đối tượng qua lại khu vực biên giới Việt – Lào. Tại chốt này từ đầu năm đến nay chưa có một trường hợp nào vượt biên trái phép, nhưng không vì thế mà cán bộ chiến sĩ chủ quan, lơ là.

Thời gian qua, tại khu vực đường mòn từ Lào về Việt Nam, lực lượng cắm chốt của Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang phát hiện một số đối tượng qua lại biên giới không tuân thủ quy định.

Cụ thể, ngày 5.3, lực lượng này bắt giữ 5 người cùng trú tỉnh Lai Châu về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định. Ngày 9.3, lực lượng của Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang trong lúc tuần tra khu vực biên giới phát hiện 2 người đang vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam. Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang đã báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Nam Giang tiếp nhận cách ly hai đối tượng này theo quy định.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh chiều 15.5 tại Đồn Biên phòng Đắc Pring, Đại tá Trần Tiến Hiền – Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, khu vực biên giới xây dựng 2 trạm biên phòng, 21 điểm chốt chặn; đồng thời đề xuất tỉnh cấp xe máy cho cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ tuần tra, phòng chống dịch Covid-19.

Các đồn biên phòng đang duy trì hàng chục tổ chốt chặn ở các đường mòn, lối mở; tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động các trục đường biên giới; kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra vào khu vực biên giới. Tại tỉnh Sê Kông (Lào) giáp với Quảng Nam đã xuất hiện ca bệnh Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng, nên lực lượng biên phòng đã xây dựng các chốt tại các cửa ngõ quan trọng vùng biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, việc phòng chống dịch Covid-19 được xác định là nhiệm vụ cấp bách lẫn lâu dài, do đó việc cắt cử cán bộ, chiến sĩ tham gia ở các chốt là rất cần thiết, với phương châm phòng, cảnh giác là chính.

Lực lượng biên phòng cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước, vừa đảm bảo an ninh khu vực biên giới vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh đồng ý với đề xuất của Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắc Pre mua sắm phương tiện tuần tra chốt chặn, xem xét hỗ trợ điều kiện tối thiểu cho các trạm chốt biên giới nhằm đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ an tâm làm việc.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kiểm soát nghiêm ngặt ở vùng biên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO