Sẵn sàng thực thi nhiệm vụ trên biển

THÀNH CÔNG 30/09/2021 07:50

Trong bối cảnh Biển Đông phức tạp, thiên tai, dịch Covid-19 tác động nhiều đến hoạt động chung, lực lượng Cảnh sát biển phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Song, với trách nhiệm được giao, từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục khắc phục khó khăn, lập thêm nhiều chiến công.

Tặng cờ Tổ quốc, thực phẩm cho ngư dân hoạt động trên vùng biển chủ quyền. Ảnh: T.C
Tặng cờ Tổ quốc, thực phẩm cho ngư dân hoạt động trên vùng biển chủ quyền. Ảnh: T.C

Thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát biển, những năm gần đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai thực hiện tốt các khâu đột phá.

Vừa tích cực, chủ động chuẩn bị tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, tàu thuyền sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền, đơn vị vừa duy trì tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Theo thống kê, mỗi năm đơn vị tổ chức hơn 100 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, giữ an toàn trên hàng chục nghìn hải lý tuần tra. Trong đó, có hàng chục lần thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng cơ động, thực thi pháp luật tại các điểm đảo.

Với sự hiện diện của lực lượng Cảnh sát biển trên vùng biển chủ quyền, tàu của nước ngoài hoạt động trái phép bị yêu cầu rời khỏi vùng biển Việt Nam, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biển đảo.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển, đơn vị còn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Ngoài ra, trong cơn bão số 5, số 6, cán bộ, chiến sĩ ứng trực cứu hộ cứu nạn, cứu thành công 2 tàu cá với 18 ngư dân gặp nạn trên biển trở về an toàn, vừa giúp dân chằng chống nhà cửa trước bão, khắc phục hậu quả sau bão.

Hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển vượt qua hiểm nguy, gian khó, đồng hành, sát cánh cùng ngư dân củng cố thêm niềm tin, sức mạnh để ngư dân yên tâm vươn khơi, tiếp tục bám biển, chung tay bảo vệ chủ quyền.

Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chia sẻ, nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng Cảnh sát biển luôn rất đặc thù, đối mặt với nhiều thử thách. Trong thực hiện nhiệm vụ, tập thể cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, không quản hiểm nguy cứu giúp nhân dân bị nạn như giúp chính người thân trong gia đình mình.

Công tác huấn luyện được duy trì thường xuyên, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, với khẩu hiệu hành động “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn tuyệt đối”.

Từ đó đã nâng cao chất lượng huấn luyện và mang lại hiệu quả trong chiến đấu, hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng được giao phó, tạo được tình cảm, sự tin yêu trong lòng ngư dân nói riêng, đông đảo bà con nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sẵn sàng thực thi nhiệm vụ trên biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO