Sư đoàn 305 sẵn sàng diễn tập

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP 04/06/2019 19:57

Những ngày này, Sư đoàn 305 đang gấp rút  chuẩn bị diễn tập về động viên, tiếp nhận quân nhân dự bị huấn luyện, diễn tập bắn đạn hơi, thuốc nổ năm 2019 đạt hiệu quả cao nhất.

Bộ đội hành quân vào Khu tập trung bí mật. Ảnh: Đ.T.N.D
Bộ đội hành quân vào Khu tập trung bí mật. Ảnh: Đ.T.N.D

Kế thừa kinh nghiệm của những năm trước, được Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu chỉ đạo, Sư đoàn phát động thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng” từ 29.3 đến 15.6.2019.

Chuẩn bị chu đáo

Để diễn tập sát thực tế chiến đấu, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch, xác định các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể; biên chế khung diễn tập, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp về công tác quân sự, hậu cần, kỹ thuật, tiến hành luyện tập các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

Cùng với soạn thảo hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành diễn tập, hoàn chỉnh quyết tâm chiến đấu, Sư đoàn huy động cao nhất nhân lực, vật lực xây dựng Trạm tiếp nhận quân nhân dự bị, Khu tập trung bí mật với sở chỉ huy các cấp, đắp sa bàn, đào công sự, trận địa, đảm bảo điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho quân nhân dự bị…

Các công tác nêu trên đòi hỏi phải triển khai đồng bộ, khẩn trương, có chất lượng trong điều kiện khung A biên chế rút gọn, quân số ít, thời tiết nắng nóng, các khu vực diễn tập ngoài thực địa phải liên hệ mượn đất của dân; quân nhân dự bị đi làm ăn xa nhiều.

Xác định “Thời gian là lực lượng” từ Ban chỉ huy, các cơ quan Sư đoàn đến các đầu mối trực thuộc đều tăng tốc, chạy đua với thời gian nhằm đẩy nhanh tiến độ, giải quyết có hiệu quả các công việc thường xuyên và đột xuất.

Đại tá Đỗ Văn Thương - Sư đoàn Trưởng cho biết: “Sư đoàn đã tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa và nhiệm vụ diễn tập đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt về con người, cơ sở vật chất, vũ khí trang bị kỹ thuật; chủ động hiệp đồng, xây dựng kế hoạch bắn đạn hơi thuốc nổ bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối”.

Triển khai hiệu quả

Tại Khu tập trung bí mật cách Sư đoàn bộ 60km, chúng tôi tận mắt chứng kiến những sĩ quan mang quân hàm đại tá, thượng tá hối hả cùng bộ đội hoàn tất việc đào công sự, trận địa, giao thông hào.

Đại tá Nguyễn Văn Trưng - Phó Sư đoàn Trưởng - Tham mưu Trưởng Sư đoàn, kiêm Tổng chỉ huy tại khu vực này cho hay, ngay sau đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5 vừa qua, sáng 2.5, hơn 100 quân nhân đã cơ động đến đây. Vừa hạ đặt ba lô đã nhanh chóng dựng lán trại, nhà chỉ huy, mắc tăng võng, đào bếp Hoàng Cầm, làm công trình vệ sinh để ổn định nơi ăn ở và bắt tay vào việc. Thi công trên nền đất của người dân đã trồng xà cừ nhiều năm, một số cây phải đốn hạ, số khác bị đào gốc… May mắn là đơn vị đã chủ động làm tốt công tác dân vận. Bà con nơi đây khi đã hiểu mục đích, yêu cầu của việc nhà binh đều rất nhiệt tình ủng hộ. Trong đó, vợ chồng ông Hoàng Đức Thông và bà Lê Thị Chức ở thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, thị xã Tuy Hòa, Khánh Hòa là chủ khu vực rừng trồng nơi Sư đoàn thực hành diễn tập, không những không nhận đền bù mà còn dành thời gian đến động viên bộ đội.

Trong diễn tập động viên, việc huy động quân nhân dự bị lên trạm đủ quân số, đúng thành phần là khâu mấu chốt. Năm nay nhiệm vụ này được giao cho Trung đoàn 803. Với quân số vỏn vẹn vài chục người, Trung đoàn vẫn soạn thảo đầy đủ văn kiện diễn tập, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự thị xã Ninh Hòa tổ chức phúc tra, kịp thời sắp xếp bổ sung quân nhân dự bị, kiện toàn tổ chức biên chế còn thiếu hoặc không đúng chuyên nghiệp quân sự, chốt danh sách tham gia huấn luyện, diễn tập. Thống nhất với địa phương về số lượng, thời gian gọi quân nhân dự bị, kiên quyết không gọi những người không đúng theo tổ chức biên chế của đơn vị. Đồng thời xây dựng Trạm tiếp nhận quân nhân dự bị, bố trí các tổ trong trạm phù hợp, triển khai nhà bạt, hệ thống điện chiếu sáng, thông tin, loa đài, nội quy, sơ đồ… bảo đảm bí mật, đúng trình tự.

Thiếu tá Đỗ Văn Cường - Phó Trung đoàn Trưởng - Tham mưu Trưởng Trung đoàn 803 cho hay: “Những năm trước, Sư đoàn 305 luôn bảo đảm quân số lên trạm từ 98 - 100%, năm nay chúng tôi sẽ không để thụt lùi. Trung đoàn tiến hành gọi trước quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên, tổ chức tập huấn cán bộ, rồi sử dụng quân số này tiếp nhận những quân nhân dự bị còn lại, thực hành qua trạm, ổn định biên chế tổ chức, huấn luyện nâng cao và thực hành bắn đạn hơi thuốc nổ đạt mục đích, yêu cầu đề ra”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sư đoàn 305 sẵn sàng diễn tập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO