Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam

HỒNG ANH 27/04/2022 15:18

(QNO) - Sáng nay 27.4, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam dưới sự chủ trì của Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tham dự tại điểm cầu Quảng Nam.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam. Ảnh: HỒNG ANH
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: HỒNG ANH

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Luật Biên phòng Việt Nam có 6 chương, 36 điều quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, đảm bảo và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022.

Hội nghị nhằm thông tin, phổ biến đầy đủ nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết liên quan. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng bộ đội biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO