Thăng Bình chủ động phòng dịch nCoV tại lễ giao quân

GIANG BIÊN - MINH TÂN 07/02/2020 14:58

(QNO) - Năm nay, Thăng Bình có 285 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 26 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trước tình hình dịch nCoV diễn biến phức tạp, Thiếu tá Phạm Văn Phước - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết, huyện đã xây dựng 2 phương án để đối phó.

Hội đồng NVQS huyện Thăng Bình đến thăm, động viên thanh niên Nguyễn Đặng Trường (xã Bình Lãnh). Ảnh: BIÊN TÂN
Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thăng Bình đến thăm, động viên thanh niên Nguyễn Đặng Trường (xã Bình Lãnh) chuẩn bị nhập ngũ. Ảnh: BIÊN TÂN

Phương án 1, Cơ quan Quân sự huyện phối hợp với Trung tâm VH-TT và TT-TH huyện liên tục thông báo trên sóng phát thanh để nhân dân trên địa bàn biết về thành phần dự lễ. Trong buổi giao quân, gia đình, người thân của thanh niên đưa tiễn thanh niên đến UBND các xã, thị trấn mà không tập trung về huyện. Thanh niên sẽ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn đưa tập trung bàn giao cho huyện.

Phương án 2, Cơ quan Quân sự huyện phối hợp với các trạm y tế, Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường toàn bộ các khu vực tập trung thanh niên ở xã, thị trấn cho đến cấp huyện, chuẩn bị khẩu trang y tế. Trước thời điểm diễn ra lễ giao quân, Trung tâm Y tế huyện sẽ kiểm tra thân nhiệt toàn bộ thanh niên nhập ngũ cũng như gia đình, thân nhân thanh niên khi vào khu vực tổ chức lễ giao quân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình chủ động phòng dịch nCoV tại lễ giao quân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO