Tuổi trẻ Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 574: Phát huy vai trò xung kích

LÊ NGỌC 29/12/2020 04:55

Những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 574 (Quân khu 5) được triển khai có trọng tâm, vận dụng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với tâm lý, nguyện vọng của tuổi trẻ, góp sức xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

 

Nhằm tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, Đảng ủy - Chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên định hướng nội dung hoạt động, bồi dưỡng kiến thức, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp, từ đó tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên ký giao ước thi đua tự giác học tập, rèn luyện, xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các phong trào “Thanh niên lữ đoàn thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Vươn tới những đỉnh cao quyết thắng”; “Thanh niên với văn hóa giao thông”… ngày càng thấm sâu trong nhận thức, chuyển hóa thành hành động tự giác của bộ đội. Trên thao trường, nở rộ các mô hình “Chi đoàn huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm”; “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”... Nhờ vậy, các kíp xe luôn đồng tâm hiệp lực, thuần thục, nhuần nhuyễn về yếu lĩnh động tác, khả năng xử lý linh hoạt với các tình huống có thể xảy ra, điều khiển các xe tăng, thiết giáp dũng mãnh băng qua các chướng ngại vật.

Trong các ngày, giờ kỹ thuật, tuổi trẻ lữ đoàn đồng loạt triển khai “Ngày công tác kỹ thuật đoàn thanh niên tự quản”, xây dựng các kíp xe thanh niên, phần việc thanh niên. Ban chấp hành đoàn phân công các chi đoàn sưu tầm những câu chuyện người thật, việc thật từ lịch sử đơn vị, nghe các cựu chiến binh kể chuyện những trận đánh năm xưa và các kỷ vật, bức ảnh đang được trưng bày trong nhà truyền thống, hoàn chỉnh lai lịch từng chiếc xe nhiều “tuổi quân”… Học tập truyền thống, tuổi trẻ hôm nay càng nỗ lực bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và duy trì hệ số kỹ thuật, tính đồng bộ của vũ khí, thiết bị.

Thượng úy Nguyễn Văn Kêm - Trợ lý công tác quần chúng lữ đoàn cho biết, đoàn cơ sở phát động mô hình “Tiết kiệm phụ cấp vì ngày mai lập nghiệp”, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội trên địa bàn đóng quân hướng dẫn quân nhân đăng ký, tự nguyện tham gia. Hằng tháng, ngân hàng đều có bảng kê chi tiết gửi đến từng người về số tiền tiết kiệm được và lãi suất kèm theo, giúp nhiều quân nhân kịp thời hỗ trợ hậu phương; khi xuất ngũ trở về địa phương có vốn tích lũy để vững tin lập nghiệp. Phong trào đã và đang thu được hiệu quả “kép”: Hình thành kỹ năng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, biết chăm lo cho cuộc sống hiện tại, tương lai của mỗi quân nhân; góp phần ngăn ngừa, hạn chế, giảm thiểu được tình trạng vi phạm kỷ luật, nợ nần hàng quán, tiêu xài lãng phí, góp phần xây dựng môi trường nhân văn quân sự trong đơn vị...

Những tháng cuối năm 2020, Đoàn thanh niên tổ chức cơ động khám bệnh cho đồng bào vùng lũ xã Ninh Phước (Nông Sơn). Đoàn đại biểu thanh niên, phụ nữ duy trì việc đến thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đóng quân, thắp nến tri ân tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ và Đền thờ Liệt sĩ Núi Quế - Anh linh đài. Đồng thời duy trì việc thăm, khám bệnh, cấp thuốc cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sửu (xã Quế Phú, Quế Sơn) do đơn vị nhận phụng dưỡng... Thông qua những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 574 ngày càng khẳng định vai trò năng động, sáng tạo trong xây dựng đơn vị ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuổi trẻ Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 574: Phát huy vai trò xung kích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO