Công trình thanh niên từ... lốp xe

TRIÊU NHAN 15/04/2020 13:01

Những lốp xe qua sử dụng được vệ sinh, sơn sửa đẹp mắt, kết hợp với nhiều vật liệu tái chế thu gom được, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Đại Lộc đã sáng tạo các công trình ý nghĩa...

Những chiếc lốp xe cũ được các bạn trẻ tạo ra công trình thanh niên ý nghĩa. Ảnh: T.N
Những chiếc lốp xe cũ được các bạn trẻ tạo ra công trình thanh niên ý nghĩa. Ảnh: T.N

Tại nhà văn hóa thôn Phú An, xã Đại Thắng, công trình khu vui chơi thân thiện cho trẻ được các ĐVTN trên địa thực hiện và bàn giao cho địa phương. Công trình không chỉ mang đến sân chơi cho trẻ mà còn là thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường trên cơ sở sử dụng vật liệu tái chế.

Nhiều bạn trẻ mất cả tháng trời để thiết kế, lên mô hình, mẫu vẽ, rồi thi công, cắt dán, vệ sinh những lốp xe và sơn sửa, vẽ hình. Ngoài ra, các bạn thanh niên còn sử dụng lốp xe sơn vẽ đầy màu sắc để tạo bồn trồng hoa tại khuôn viên nhà văn hóa thôn Phú An.

Khu vui chơi thôn Phú An còn có mái che đảm bảo quản lý tốt các đồ chơi, vật dụng, có trang trí thêm nhiều chậu hoa, cây cảnh, tạo mảng xanh thân thiện cho trẻ. Tương tự, Đoàn xã Đại Nghĩa cũng tổ chức thực hiện và bàn giao công trình khu vui chơi trẻ em cho địa phương từ lốp xe cũ.

Cũng với “Hành trình thứ hai của lốp xe”, nhiều đoàn xã/thị trấn khác còn sáng tạo, linh hoạt với việc tạo ra các bồn rửa tay sát khuẩn công cộng, các biển và tấm áp phích tuyên truyền trực quan, sinh động trong phòng chống dịch Covid-19.

Đơn cử, tuổi trẻ Đại Cường tận dụng vật liệu cũ như lốp xe, ván gỗ, khung sắt, vỏ bình nhựa được vận động, sau đó vệ sinh sạch sẽ, sơn sửa, ghi khẩu hiệu, dán tranh ảnh kêu gọi cộng đồng chung tay phòng chống dịch Covid-19. Qua đó góp phần tuyên truyền trực quan sinh động, nâng cao ý thức phòng chống dịch cụ thể, thiết thực trong cộng đồng.

Theo anh Mai Thanh Sang - Bí thư Huyện đoàn Đại Lộc, tại 18 xã/thị trấn của Đại Lộc, các đơn vị đều hưởng ứng chương trình “Hành trình thứ hai của lốp xe” do Huyện đoàn Đại Lộc phát động. Các đoàn xã/thị trấn tùy theo điều kiện, yêu cầu của địa phương mình, triển khai tái chế lốp xe và các vật dụng nhựa, rác thải nhựa tạo công trình thanh niên ý nghĩa, thân thiện. Nhìn chung, 100% đoàn xã/thị trấn đều hưởng ứng mạnh mẽ với đa dạng nội dung, hình thức, thể hiện sự sáng tạo của tuổi trẻ. Đặc biệt những mô hình sử dụng lốp xe, nhựa tái chế tạo bồn rửa tay sát khuẩn công cộng, biển tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng chống dịch, bên cạnh tạo các bồn hoa, cây cảnh, khu vui chơi...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Công trình thanh niên từ... lốp xe
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO