Dự kiến ngày 4 - 5.10 diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

H.Q 26/08/2022 10:06

(QNO) - Ngày 25.8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: H.Q
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: H.Q

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Tỉnh đoàn cho biết, đến ngày 9.8.2022, 24/24 đơn vị huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các đơn vị tổ chức đại hội đúng kế hoạch, nguyên tắc và khoa học, đảm bảo dân chủ. Văn kiện đại hội được đầu tư, bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp và định hướng của tổ chức đoàn cấp trên; đồng thời lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong đoàn viên thanh niên.

Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện nghiêm túc, quy trình bầu cử tại đại hội tiến hành đúng nguyên tắc, khách quan, minh bạch. Phần lớn các đơn vị bầu được số lượng ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, lãnh đạo chủ chốt theo đúng đề án; tỷ lệ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia ban chấp hành đạt tỷ lệ cao...

Đối với Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, dự kiến diễn ra ngày 4 - 5.10.2022 với 350 đại biểu tham dự, trong đó gồm 250 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời. Tại buổi làm việc, đại biểu đã thảo luận, đưa ra các ý kiến xoay quanh công tác tổ chức đại hội như số lượng, cơ cấu nhân sự, nội dung văn kiện, số lượng đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên...

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phải tạo được khí thế sôi nổi trong đoàn viên thanh niên. Tỉnh đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Các nội dung văn kiện đại hội phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Đồng chí Phan Việt Cường cũng mong muốn thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục tăng cường vai trò, tinh thần xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường chung tay xây dựng quê hương; tích cực học hỏi, trang bị kiến thức, kỹ năng để làm việc trong môi trường quốc tế...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dự kiến ngày 4 - 5.10 diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO