Đường thanh niên tự quản ở Nông Sơn

TÂM LÊ - MINH THÔNG 23/10/2020 06:23

Phong trào xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản trên địa bàn huyện Nông Sơn được triển khai sâu rộng trong các cấp bộ đoàn, hội, mang lại những hiệu ứng tích cực.

Đoàn viên, thanh niên thôn Đại Bình (xã Quế Trung) ra quân dọn vệ sinh tuyến đường thanh niên tự quản.
Đoàn viên, thanh niên thôn Đại Bình (xã Quế Trung) ra quân dọn vệ sinh tuyến đường thanh niên tự quản.

Ngay sau khi cơn bão số 6 đi qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thôn Đại Bình (xã Quế Trung) đã ra quân dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường thanh niên tự quản. Tuyến đường có chiều dài khoảng 500m, từ bến đò đi vào trục đường chính của thôn Đại Bình, được Chi đoàn thanh niên thôn Đại Bình nhận quản lý từ năm 2018.

Anh Trần Vũ Ngọc - đoàn viên thôn Đại Bình cho biết, từ khi nhận tuyến đường thanh niên tự quản, ĐVTN trong thôn định kỳ ra quân dọn vệ sinh, cắt tỉa hàng rào chè tàu hai bên đường, trồng thêm cây xanh. Trong các dịp lễ, tết hoặc sự kiện trọng đại của địa phương, ngoài việc ra quân tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, các ĐVTN còn hỗ trợ hộ dân treo cờ Tổ quốc. Ngoài ra còn tích cực tuyên truyền cho các hộ dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, đổ rác đúng nơi quy định...

Ông Trần Kim Hùng - người dân thôn Đại Bình (xã Quế Trung) chia sẻ, thanh niên trong thôn thường xuyên huy động lực lượng dọn vệ sinh môi trường, giúp đỡ những hộ già yếu, không có lao động dọn vệ sinh lối đi, cắt tỉa hàng rào. Đặc biệt, sau mỗi đợt mưa bão, lực lượng thanh niên đã chung tay cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả sau thiên tai, dọn bùn non, rác thải, sửa những chỗ điện chiếu sáng bị hư hỏng…

Anh Trần Văn Đoàn - Phó Bí thư Huyện đoàn Nông Sơn cho biết, không riêng gì tại Đại Bình (Quế Trung), phong trào xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản được 100% cơ sở đoàn, hội trên địa bàn Nông Sơn triển khai thực hiện. Hiện trên toàn huyện có 45 tuyến đường thanh niên tự quản, phần lớn được bố trí ở các tuyến đường chính, có dân cư đông đúc. Với mỗi tuyến đường, đội thanh niên tự quản đảm nhận các phần việc như lắp đèn điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, tuyên truyền Luật giao thông đường bộ... Qua đó phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

“Thời gian tới, Huyện đoàn Nông Sơn chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội tiếp tục nhân rộng mô hình tuyến đường tự quản. Cùng với đó, triển khai sâu rộng phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, góp phần hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới” - anh Đoàn nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đường thanh niên tự quản ở Nông Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO