Góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới

TÂM LÊ - MINH THÔNG 26/07/2022 06:24

Bằng tinh thần nhiệt huyết, tuổi trẻ huyện Nông Sơn đã chủ động, tích cực triển khai nhiều công trình, phần việc cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đoàn viên, thanh niên xã Quế Lộc dọn vệ sinh, trồng hoa trên tuyến đường chính vào thôn Lộc Trung. Ảnh: TÂM THÔNG
Đoàn viên, thanh niên xã Quế Lộc dọn vệ sinh, trồng hoa trên tuyến đường chính vào thôn Lộc Trung. Ảnh: TÂM THÔNG

Từ tháng 5.2022, Ủy ban MTTQ xã Quế Lộc phối hợp với các hội, đoàn thể phát động toàn dân ra quân dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh” hằng tháng tại từng thôn. Cùng với nhân dân các thôn, đoàn viên, thanh niên xã Quế Lộc hăng hái dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, trồng hoa trên các tuyến đường chính..

Tương tự, Đoàn xã Quế Trung tổ chức dọn vệ sinh tuyến đường dài 500m từ bến đò đi vào đường chính thôn Đại Bình, vệ sinh 2 bức tường để Huyện đoàn vẽ bích họa. Đây là tuyến đường thanh niên tự quản “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” do Chi đoàn thanh niên thôn Đại Bình đảm nhận từ năm 2018 đến nay.

Anh Trần Văn Đoàn - Bí thư Huyện đoàn Nông Sơn cho biết, thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Nông Sơn xung kích, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhiều công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới được triển khai, mang lại giá trị thiết thực, phục vụ đời sống nhân dân địa phương.

Trong 5 năm qua, Huyện đoàn xây dựng 9 công trình thanh niên cấp huyện như thắp sáng đường quê, khu vui chơi cho trẻ, đường hoa, tuyến đường thanh niên tự quản,… với kinh phí 600 triệu đồng. Hằng năm, các cơ sở đoàn đều xây dựng công trình thanh niên, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, xây dựng nông thôn mới.

Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, Huyện đoàn Nông Sơn mở lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cây ăn quả, khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên xã Quế Lộc dọn vệ sinh, trồng hoa trên tuyến đường chính vào thôn Lộc Trung. Ảnh: TÂM THÔNG
Đoàn viên, thanh niên xã Quế Lộc dọn vệ sinh, trồng hoa trên tuyến đường chính vào thôn Lộc Trung. Ảnh: TÂM THÔNG

Hằng năm, giao chỉ tiêu cho cơ sở đoàn giúp các hộ thanh niên đăng ký thoát nghèo. Trong 5 năm qua, Huyện đoàn đã hỗ trợ 108 thanh niên thoát nghèo bằng nhiều hình thức như trao sinh kế, cây con giống, xây dựng nhà nhân ái, hỗ trợ máy móc cho các mô hình kinh tế của thanh niên,... Nhờ đó, Nông Sơn hiện không còn hộ thanh niên nghèo.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn nhìn nhận, với bàn tay, khối óc tràn lửa nhiệt huyết, tuổi trẻ Nông Sơn đã chủ động tiếp cận, sáng tạo, linh hoạt thực hiện các tiêu chí, phần việc xây dựng nông thôn mới.

Đoàn viên, thanh niên đã tập trung vào các hoạt động như bảo vệ môi trường, dọn vệ sinh vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật; xây dựng các các điểm vui chơi cho thiếu nhi; duy trì các mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”, hỗ trợ thanh niên sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế, khởi nghiệp…

“Những công trình, phần việc này không chỉ góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp cho đoàn viên, thanh niên; xây dựng hình ảnh tuổi trẻ sẵn sàng xung kích, tình nguyện vì cộng đồng mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn” - bà Thủy nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO