Phát huy sức trẻ

TÂM ĐAN – MAI LINH 21/03/2022 07:11

Thực hiện chủ đề năm 2022 - Năm tuổi trẻ sáng tạo, các cấp bộ đoàn huyện Quế Sơn triển khai Tháng thanh niên bằng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa trên tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng nông thôn giàu đẹp.

Đoàn viên thanh niên xã Quế Phú tự tay ươm các loại cây cảnh để trồng tại khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: CTV
Đoàn viên thanh niên xã Quế Phú tự tay ươm các loại cây cảnh để trồng tại khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: CTV

Hưởng ứng Tháng thanh niên, Đoàn xã Quế Phú vừa triển khai mô hình “Vườn ươm thanh niên” tại thôn Mông Nghệ - thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Anh Trần Đại Việt - Phó Bí thư Đoàn xã Quế Phú cho biết, Mông Nghệ là thôn thứ 5 trong xã xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Để hỗ trợ thôn, Đoàn xã đã đăng ký triển khai mô hình “Vườn ươm thanh niên” để ươm các loại cây cảnh, đặc biệt là cây dương liễu, sau đó sẽ vận động đoàn viên thanh niên trồng dọc 2 bên đường chính của thôn.

“Qua tìm hiểu, chúng tôi biết các thôn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trước đây phải tốn một khoản kinh phí cho việc mua cây xanh để tạo cảnh quan. Phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, chúng tôi đăng ký với cấp ủy, ban nhân dân thôn thực hiện mô hình này nhằm chung tay với bà con xây dựng thôn Mông Nghệ trở thành thôn kiểu mẫu, với kỳ vọng cảnh quan nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp” - anh Việt chia sẻ.

 

 Hiện số cây ươm đang phát triển tốt, dự kiến sau khoảng 3 tháng có thể đem trồng. Trước đây, Đoàn xã cũng hỗ trợ trồng khoảng 30 cây dương liễu trong khuôn viên nhà văn hóa thôn Mông Nghệ, đến nay cây phát triển rất tốt, góp phần tạo cảnh quan xanh tươi tại điểm sinh hoạt văn hóa.

Tinh thần sáng tạo là chủ đề mà Huyện đoàn Quế Sơn muốn lan tỏa đến tất cả đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ đoàn, hội, đội trong Tháng thanh niên và hoạt động công tác đoàn năm 2022.

Chị Đỗ Thị Linh Phương - Bí thư Huyện đoàn Quế Sơn cho biết, Huyện đoàn vừa chỉ đạo tổ chức sôi nổi các hoạt động hưởng ứng ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng NTM” (ngày 13.3) trong tuần thứ 2 Tháng thanh niên.

Theo đó, các cơ sở đoàn đã tổ chức nhiều nội dung sáng tạo, đa dạng như làm đường bê tông nông thôn; hỗ trợ xây dựng các công trình “Thắp sáng đoạn đường quê”; trồng cây xanh tại các tuyến đường trên địa bàn huyện.

Ảnh: CTV
Tuổi trẻ Quế Sơn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi trong Tháng thanh niên. Ảnh: CTV

Huyện đoàn cũng phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội rà soát nhu cầu và giải ngân nguồn vốn mở rộng sản xuất - kinh doanh cho 10 thanh niên làm kinh tế với nguồn vốn 100 triệu đồng/thanh niên.

Theo chị Phương, liên quan đến chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, Huyện đoàn chọn những nội dung phù hợp để tham gia đồng hành và phát huy vai trò thanh niên trong cải cách hành chính, chuyển đổi số. Việc này sẽ triển khai xuyên suốt trong năm 2022 và nhiều năm đến.

Trước mắt, Huyện đoàn tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai mô hình bảng mã QR giới thiệu địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện.

“Thời gian đến, chúng tôi sẽ đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”; tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo phù hợp với từng khối đối tượng thanh niên, đặc biệt là các ý tưởng về ứng dụng công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực” - chị Phương nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phát huy sức trẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO