[Covid-19] - Ngày 29.3: Số ca tử vong ở Italy vượt 10.000, ca nhiễm và tử vong ở Mỹ tăng kỷ lục

Theo VTV 29/03/2020 09:49

(QNO) - Tính đến 6 giờ sáng 29.3, thế giới đã có 658.672 trường hợp mắc Covid-19 và 30.471 trường hợp tử vong. Hiện tại, Mỹ vẫn là nước có nhiều ca nhiễm nhất, còn Italy dẫn đầu về số ca tử vong khi vượt ngưỡng 10.000.

Bệnh viện Brooklyn tại New York đang thiếu trầm trọng giường bệnh cho bệnh nhân khi các ca dương tính ở đây tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: The New York Times.
Bệnh viện Brooklyn tại New York (Mỹ) đang thiếu trầm trọng giường bệnh cho bệnh nhân khi các ca dương tính ở đây tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: The New York Times

Số người chết ở Italy vượt ngưỡng 10.000

Trong 24 giờ giờ qua, Cơ quan Bảo vệ dân sự của Italy cho biết, số người tử vong do nhiễm Covid-19 đã đạt mức 10.023, tăng 889 trường hợp so với một ngày trước đó. Italy cũng xác nhận 92.472 ca nhiễm. Tỷ lệ tử vong tại nước này đang thuộc hàng cao nhất thế giới, hơn 10% trong tổng số ca nhiễm.

Viện Y tế cấp cao Italy (ISS) cho biết độ tuổi trên 70 chiếm hơn 80% số ca tử vong tại nước này, độ tuổi 60 - 69 chiếm 11,2%, độ tuổi 50 - 59 chiếm 3,6%; trong khi đó, độ tuổi 40 - 49 chiếm 1% và độ tuổi 30 - 39 chỉ chiếm 0,2%. Phần lớn ca tử vong đều kèm theo các bệnh lý khác như cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim, thận.

Tính tới 6 giờ sáng 29.3, Tây Ban Nha có thêm 688 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 5.826. Số ca nhiễm vi rút tăng thêm 6.750, nâng tổng số ca nhiễm lên 72.469. Hiện Tây Ban Nha là quốc gia có số trường hợp tử vong do mắc Covid-19 cao thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Italy. Thủ đô Madrid tiếp tục là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, dẫn tới tình trạng quá tải tại các bệnh viện.

Tổng số ca tử vong do mắc Covid-19 tại Anh đã lên đến 1.019 người trong tổng số 17.089 ca được xác định dương tính. Khoảng 6.200 bệnh nhân đang được điều trị trong các bệnh viện tại Vương quốc Anh.

Sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson và Bộ trưởng Y tế Matt Hancock thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2, Cố vấn Y tế trưởng của Chính phủ Anh - giáo sư Chris Whitty - ngày 28.3 cũng cho biết ông đã xuất hiện những triệu chứng nhẹ của bệnh Covid-19 và đang tự cách ly. Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách vùng Scotland - ông Alister Jack - cùng ngày cũng quyết định tương tự sau khi có triệu chứng nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

Mỹ tăng kỷ lục số người chết và mắc mới

Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 16.403 ca bệnh mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 120.529. Số ca tử vong cũng tăng 312 ca, lên 2.008.

Bang New York tiếp tục là tâm điểm của dịch bệnh tại Mỹ, chiếm khoảng một nửa số ca nhiễm, 52.318 ca. Số ca tử vong của toàn bang là 728 ca, thành phố New York chiếm đến 517 trường hợp.

Điểm nóng thứ hai của Mỹ về dịch Covid-19 là bang New Jersey đã ghi nhận 11.124 ca mắc, trong đó 140 ca tử vong. Bang California ở bờ tây nước Mỹ cũng đã ghi nhận 4.950 ca nhiễm bệnh, trong đó có 104 ca tử vong.

Tổng thống Donald Trump hôm 28.3 nói ông đang cân nhắc cách ly bắt buộc 2 tuần đối với toàn bộ bang New York cũng như một phần các bang New Jersey và Connecticut.

Indonesia và Malaysia tiếp tục là “điểm nóng” của Đông Nam Á

Theo Chính phủ Indonesia, tính đến hết ngày 28.3, số trường hợp tử vong ở nước này đã vượt ngưỡng 100 người. Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn của Chính phủ Indonesia - ông Achmad Yurianto cho biết đã có thêm 15 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong do Covid-19 tại nước này lên 102 người, cao nhất ASEAN. Ông Achmad Yurianto cũng xác nhận thêm 109 trường hợp nhiễm mới vi rút SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại Indonesia lên con số 1.155.

Malaysia trong vòng 24 giờ qua (tính đến hết ngày 28.3) cũng ghi nhận thêm 159 ca nhiễm mới vi rút SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 2.320 người, cao nhất Đông Nam Á. Khu vực có số người mắc Covid-19 nhiều nhất ở Malaysia là thủ đô Kuala Lumpur, tiếp đó là bang Selangor kế bên và bang Johor ở miền Nam Malaysia giáp Singapore.

Ngày 28.3, giới chức y tế Thái Lan thông báo thêm 109 ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 và một ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong tại quốc gia này lên lần lượt là 1.245 ca và 6 ca. Các tỉnh Narathiwat và Pattani, miền Nam Thái Lan đang bị phong tỏa trong khi nhiều tỉnh khác đã yêu cầu hạn chế giờ mở hoạt động của các cửa hàng tiện ích 24 giờ.

Bộ Y tế Philippines ngày 28.3 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 14 trường hợp tử vong do nhiễm vi rút SARS-CoV-2 và thêm 272 ca mắc bệnh. Đây là ngày có số ca lây nhiễm và tử vong cao nhất vì Covid-19 tại quốc gia này. Số liệu cập nhật mới nhất nâng tổng số ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 tại Philippines lên 1.075 người và số ca tử vong lên 68 người.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
[Covid-19] - Ngày 29.3: Số ca tử vong ở Italy vượt 10.000, ca nhiễm và tử vong ở Mỹ tăng kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO