Giải Nobel Hòa bình 2021 thuộc về hai nhà báo

NAM VIỆT 09/10/2021 10:14

(QNO) - Chiều 8.10, giải Nobel Hòa bình 2021 xướng tên hai ký giả nổi tiếng: Maria Ressa người Philippines và Dmitri Muratov người Nga, vì tài năng và can đảm đấu tranh vì quyền tự do ngôn luận.

 
Nhà báo Dmitri Muratov (trái) và nhà báo Maria Ressa. Ảnh: AP

Nhà báo Dmitri Muratov (59 tuổi) hiện là Tổng Biên tập của tờ báo điều tra Nga Novaya Gazeta với các bài viết liên quan đến vấn đề tham nhũng...

Còn nữ nhà báo Maria Ressa (58 tuổi) - người Philippines đầu tiên đoạt giải Nobel Hòa bình, là lãnh đạo công ty truyền thông kỹ thuật số Rappler do bà đồng sáng lập năm 2012, có vai trò nổi bật qua các phóng sự điều tra.

Năm ngoái, Ủy ban Nobel Na Uy quyết định trao giải Nobel Hòa bình cho Chương trình Lương thực thế giới (WFP) vì những nỗ lực chống lại nạn đói, đóng góp cải thiện điều kiện hòa bình tại các khu vực chịu ảnh hưởng của xung đột và là một động lực thúc đẩy các nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh và xung đột.

Mùa giải Nobel 2021 sẽ khép lại vào ngày 11.10 khi chủ nhân giải thưởng cuối cùng là Nobel Kinh tế được xướng tên.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giải Nobel Hòa bình 2021 thuộc về hai nhà báo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO