Giải Nobel Hóa học 2020 tôn vinh phương pháp chỉnh sửa gen

QUỐC HƯNG 08/10/2020 08:57

(QNO) - Chiều 7.10, giải Nobel Hóa học 2020 vinh danh hai nhà di truyền học Emmanuelle Charpentier (người Pháp) và Jennifer Doudna (Mỹ) vì phát triển phương pháp chỉnh sửa gen.

Những chủ nhân giải Nobel Hóa học 2020. Ảnh: Reuters
Hai chủ nhân giải Nobel Hóa học 2020. Ảnh: Reuters

Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết, bà Emmanuelle Charpentier (51 tuổi) và bà Jennifer Doudna (56 tuổi) đã khám phá ra một trong những công cụ sắc bén nhất của công nghệ gen hay kéo cắt gen CRISPR/Cas9 để chỉnh sửa chính xác DNA của động vật, thực vật và vi sinh vật.

Chỉnh sửa gen bằng công nghệ CRISPR/Cas9 cho phép các nhà khoa học cắt đoạn ADN chứa nhân tố gây bệnh ra khỏi bản mạch di truyền, rồi viết lại các thông tin di truyền của chúng dựa trên những nghiên cứu về tế bào gốc. Bởi vậy, phương pháp này góp phần vào việc điều trị ung thư hoặc chữa các bệnh di truyền.

Bà Charpentier hiện là Giám đốc khoa học mầm bệnh thuộc Viện Max Planck ở Berlin, Đức và bà Doudna là giáo sư Đại học California Berkeley tại Mỹ trở thành người phụ nữ thứ sáu và thứ bảy đoạt giải Nobel Hóa học.

Những chủ nhân giải Nobel Hóa học 2020 cùng chia nhau giải thưởng trị giá 1,1 triệu USD.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giải Nobel Hóa học 2020 tôn vinh phương pháp chỉnh sửa gen
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO