Giải Nobel Kinh tế 2020 tôn vinh nghiên cứu về đấu giá thương mại

QUỐC HƯNG 13/10/2020 09:38

(QNO) - Chiều 12.10, Viện Hàn lâm khoa học Thụy Điển thông báo quyết định vinh danh các công trình nghiên cứu của hai nhà kinh tế Mỹ về cải thiện lý thuyết đấu giá và sáng tạo các hình thức đấu giá mới.

Hai kinh tế gia được trao giải Nobel Kinh tế năm nay. Ảnh: Reuters
Hai giáo sư người Mỹ được trao giải Nobel Kinh tế 2020. Ảnh: Reuters

Theo đó, đóng góp của hai giáo sư thuộc Đại học Stanford (Mỹ) là Paul R.Milgrom (72 tuổi) và Robert B.Wilson (83 tuổi) đã mở ra những con đường mới giúp ích cho cả bên mua lẫn bên bán, cũng như những người đóng thuế khắp nơi trên thế giới. Việc đấu giá này tác động tới cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Như vậy, hai nhà kinh tế người Mỹ cùng chia nhau giải thưởng Nobel trị giá tiền mặt khoảng 1,1 triệu USD. Với việc công bố giải thưởng Nobel Kinh tế, mùa công bố giải thưởng Nobel năm 2020 cũng chính thức khép lại. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giải Nobel Kinh tế 2020 tôn vinh nghiên cứu về đấu giá thương mại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO