Mỹ chính thức quay lại Thỏa thuận khí hậu Paris

QUỐC HƯNG 20/02/2021 19:14

(QNO) - Ngày 19.2.2021 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức đưa Mỹ gia nhập trở lại Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đặc biệt quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu. Ảnh: Gettyimage
Tổng thống Mỹ Joe Biden đặc biệt quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu. Ảnh: Gettyimage

Cách đây 6 năm, hơn 190 quốc gia bao gồm nước Mỹ thông qua Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu để giúp thế giới xanh hơn, lành mạnh hơn bằng việc cắt giảm khí thải, hạn chế nền nhiệt toàn cầu tăng dưới ngưỡng 2 độ C vào cuối thế kỷ 21 so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump chính thức đưa Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris vào năm ngoái khiến Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên rời khỏi thỏa thuận toàn cầu này.

Phát biểu nhân dịp Mỹ chính thức quay lại Thỏa thuận khí hậu Paris, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền ông.

Do đó, ngay trong ngày đầu nhậm chức (20.1.2021), Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp về việc Mỹ sẽ quay trở lại Thỏa thuận Paris này và thủ tục chỉ mất 30 ngày.

Mỹ - nền kinh tế số một thế giới, là một trong những quốc gia phát thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới. Việc trái đất nóng dần lên cũng khiến các thảm họa thiên nhiên như bão, lũ lụt, nắng nóng và hạn hán diễn ra nhiều hơn với cường độ mạnh hơn.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden từng đưa ra cam kết sẽ đầu tư 2.000 tỷ USD vào năng lượng tái tạo và lên kế hoạch đảm bảo nước Mỹ đạt được nền kinh tế năng lượng sạch 100%, không có phát thải khí nhà kính sau năm 2050.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mỹ chính thức quay lại Thỏa thuận khí hậu Paris
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO