Người dân Nhật Bản tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo

QUỐC HƯNG 27/09/2022 14:41

(QNO) - Chiều nay 27.9, Nhật Bản cử hành quốc tang cho cố Thủ tướng Abe Shinzo. Đông đảo người dân nước này đặt hoa tưởng niệm và cầu nguyện xung quanh nhà thi đấu Nippon Budokan ở Tokyo - nơi tổ chức lễ tang cố Thủ tướng Abe Shinzo.

Mọi người để lại hoa và bày tỏ lòng kính trọng đối với cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên ngoài Nippon Budokan ở Tokyo vào ngày 27 tháng 9 năm 2022. (Ảnh: AFP / Yuichi Yamazaki)
Mọi người đặt hoa hoa và bày tỏ lòng thành kính đối với cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bên ngoài Nippon Budokan ở Tokyo vào sáng nay 27.9. Ảnh: AFP
Mặc
Mặc dù quốc tang cố Thủ tưởng Abe Shinzo được cử hành vào buổi chiều nhưng hàng nghìn người dân Nhật Bản đổ về cầu nguyện bên ngoài nhà thi đấu Nippon Budokan từ sáng sớm. Ảnh: AFP
Koji Takamori đến từ phía bắc Hokkaido cùng với cậu con trai chín tuổi của mình.
Ông Koji Takamori (bên phải) đến từ phía bắc Hokkaido cùng với cậu con trai 9 tuổi. Ông nói: "Tôi muốn cảm ơn ông ấy (cố Thủ tướng Abe Shinzo. Ông ấy đã công hiến rất nhiều cho đất nước và người dân Nhật Bản". Ảnh: AFP
Abe là thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản và là một trong những nhân vật chính trị nổi tiếng nhất của đất nước, được biết đến với việc vun đắp các liên minh quốc tế và chiến lược kinh tế “Abenomics” của ông.
Ông Abe Shinzo là thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản và là một trong những nhân vật chính trị nổi tiếng nhất của đất nước này, được biết đến với việc vun đắp các liên minh quốc tế và chiến lược kinh tế "Abenomics". Ảnh: Reuters
Người đến viếng được yêu cầu chuẩn bị sẵn hoa và không để lại thứ gì khác. Ảnh: Reuters
Người đến viếng được yêu cầu chuẩn bị sẵn hoa và không để lại thứ gì khác. Ảnh: Reuters
Người dân Nhật Bản cúi đầu vĩnh biệt nhà lãnh đạo kiệt suất của đất nước mặt trời mọc. Ảnh: Reuters
Nhiều người cúi đầu vĩnh biệt nhà lãnh đạo kiệt xuất của đất nước mặt trời mọc. Ảnh: Reuters
Cảnh sát đảm bảo an ninh tại khu vực đặt hoa tưởng niệm. Ảnh: Reuters
Cảnh sát đảm bảo an ninh tại khu vực đặt hoa tưởng niệm. Ảnh: Reuters
Người dân Nhật Bản khóc thương tiễn biệt cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Ảnh: AP
Người dân Nhật Bản khóc thương tiễn biệt cốThủ tướng Abe Shinzo. Ảnh: AP
akie abe, vợ của cựu thủ tướng shinzo abe, mang theo một chiếc quách điện ảnh khi đến nhà tang lễ của chồng mình tại nippon budokan ở tokyo, nhật bản, v
Bà Abe Akie, vợ của cố Thủ tướng Abe Shinzo mang mang tro cốt của chồng đến nhà tang lễ. Ảnh: Reuters
Cựu
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo (sinh năm 1954 tại Tokyo, Nhật Bản) qua đời vào ngày ngày 8.7.2022 khi đang có bài phát biểu vận động tranh cử cho Đảng Dân chủ tự do (LDP) tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản.
Ảnh: Reuters
Lễ tang của cố Thủ tướng Abe Shinzo diễn ra vào lúc 14h ngày 27.9 (12h theo giờ Việt Nam) với sự tham dự của khoảng 6.000 khách mời, bao gồm đại diện từ hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ảnh: Reuters
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Người dân Nhật Bản tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO