Bế mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số: Nam Giang giành giải nhất toàn đoàn

T.VY 18/07/2022 18:10

(QNO) - Chiều nay 18.7, Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2022 đã kết thúc sau 8 ngày thi đấu. Ban tổ chức tiến hành tổng kết và trao thưởng cho các địa phương đạt thành tích cao. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Trưởng ban Tổ chức hội thi đến dự.

Phó Chu tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao cờ toàn đoàn cho các địa phương. Ảnh: T.V
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao cờ toàn đoàn cho các địa phương. Ảnh: T.V

Khởi tranh từ ngày 11.7, hội thi năm nay được tổ chức 7 môn thi đấu, bao gồm bóng đá nam, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ cùng các môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số là bắn ná, đẩy gậy, kéo co và việt dã leo núi.

Lãnh đạo UBND huyện Tây Giang nhận cờ đăng cai Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III. Ảnh: T.V
Lãnh đạo UBND huyện Tây Giang nhận cờ đăng cai Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III. Ảnh: T.V

Những ngày diễn ra hội thi, thị trấn Prao của huyện Đông Giang như trẩy hội khi hội tụ 1.500 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 8 huyện miền núi và huyện Núi Thành. Cạnh đó, hàng nghìn người dân các dân tộc trên địa bàn huyện Đông Giang cùng các địa phương lân cận đã tập trung về các địa điểm thi đấu để cổ vũ vận động viên tranh tài, tạo không khí náo nhiệt.

Phát biểu bế mạc hội thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nhấn mạnh, qua 8 ngày thi đấu, Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2022 tổ chức tại huyện Đông Giang đã thành công tốt đẹp và chính thức khép lại.

Pơ Loong Bay (Nam Giang) xuất sắc giành 2 huy chương vàng bắn ná. Ảnh: T.V
Pơ Loong Bay (Nam Giang) xuất sắc giành 2 huy chương vàng bắn ná. Ảnh: T.V

Thành công của hội thi lần này sẽ tạo đà khích lệ nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tích cực rèn luyện thân thể, tập luyện TD-TT để nâng cao sức khỏe, phục vụ tốt cho học tập, lao động, sản xuất.

Đội kéo co nữ Nam Giang thi đâu thuyết phục và đoạt chức vô địch. Ảnh: T.V
Đội kéo co nữ Nam Giang thi đấu thuyết phục và đoạt chức vô địch. Ảnh: T.V

“Tôi đề nghị các địa phương tiếp tục chăm lo đầu tư phát triển phong trào TD-TT nói chung và tập trung bảo tồn, phát huy các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian của địa phương mình nói riêng, hướng đến Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2025 tổ chức tại huyện Tây Giang” - ông Tân nhắn nhủ.

Bríu Đợi (Đông Giang) thi đấu nội dung bắn ná và mang về tấm huy chương bạc. Ảnh: T.V
Bríu Đợi (Đông Giang) thi đấu nội dung bắn ná và mang về tấm huy chương bạc. Ảnh: T.V

Kết quả nhất toàn đoàn từng môn như sau: Nam Giang giành giải nhất các môn đẩy gậy, kéo co, bắn ná; Đông Giang nhất việt dã leo núi, bóng chuyền nam; Bắc Trà My nhất bóng chuyền nữ; Phước Sơn nhất bóng đá nam.

Một vận động viên bắn ná huyện Phước Sơn mang theo con nhỏ thi đấu. Ảnh: T.V
Một vận động viên bắn ná huyện Phước Sơn mang theo con nhỏ khi thi đấu. Ảnh: T.V

Khép lại hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho huyện Nam Giang, giải nhì cho huyện Đông Giang và giải ba cho huyện Phước Sơn. Các vị thứ tiếp theo là Tây Giang, Bắc Trà My.

UBND tỉnh cũng trao cờ đăng cai Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2025 cho huyện Tây Giang.

Là đội đồng bằng và thi đấu không giày, song đội kéo co nam Núi Thành thi đấu đầy nỗ lực và giành được vị tri thứ tư. Ảnh: T.V
Là đội đồng bằng và thi đấu không giày, song đội kéo co nam Núi Thành thi đấu đầy nỗ lực và giành được vị tri thứ tư. Ảnh: T.V
Vận động viên bắn ná Hồ Thị Kim Dung (Phước Sơn). Ảnh: T.V
Vận động viên bắn ná Hồ Thị Kim Dung (Phước Sơn). Ảnh: T.V
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bế mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số: Nam Giang giành giải nhất toàn đoàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO