Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam: Ấn tượng với những trận chung kết

T.VY 17/07/2022 15:10

(QNO) - Sáng nay 17.7, Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2022 bước vào ngày thi đấu thứ 7, cũng là ngày đồng loạt diễn ra các trận chung kết môn bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam, bóng đá nam 11 người.

Trao thưởng cho đội bóng chuyền nam Đông Giang. Ảnh: T.V
Trao giải nhất cho đội bóng chuyền nam Đông Giang. Ảnh: T.V

Được khởi tranh sớm nhất - từ ngày 11.7, đây là những môn có thời gian thi đấu dài nhất hội thi. Bởi, tất cả đội bóng phải trải qua các trận đấu vòng loại theo từng bảng để giành quyền vào bán kết rồi chung kết.

Niềm vui của các vận động viên Đông Giang sau khi vượt qua Tây Giang trong trận chung kết nghẹt thở. Ảnh: T.V
Niềm vui của các vận động viên Đông Giang sau khi vượt qua Tây Giang trong trận chung kết nghẹt thở. Ảnh: T.V

Trận chung kết bóng chuyền nam diễn ra khá hấp dẫn và kịch tính cho đến phút cuối cùng. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, đội chủ nhà Đông Giang nhập cuộc cực tốt để dẫn trước Tây Giang 2-0.

Sân bóng chuyền Trường Phổ thông NTDT huyện Đông Giang luôn đông nghẹt khán giả. Ảnh: T.V
Sân bóng chuyền Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đông Giang luôn đông nghẹt khán giả. Ảnh: T.V

Nhưng các vận động viên đội bóng chuyền nam Tây Giang không dễ dàng bỏ cuộc. Trái lại, họ thi đấu bùng nổ và giành chiến thắng trong 2 séc tiếp theo để cân bằng tỷ số 2-2.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên thi đấu. Ảnh: T.V
Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên thi đấu. Ảnh: T.V

Tây Giang có lợi thế ở hiệp đấu quyết định khi liên tục dẫn điểm. Tuy nhiên, những phút thi đấu thiếu tập trung khiến họ phải trả giá khi để đối thủ san bằng cách biệt. Tâm lý tự tin, cuối cùng các chàng trai Đông Giang giành thắng lợi chung cuộc 3-2, qua đó đoạt huy chương vàng.

Lãnh đạo huyện Đông Giang thưởng nóng cho đội bóng chuyền nam đoạt chức vô địch. Ảnh: T.V
Lãnh đạo huyện Đông Giang thưởng nóng cho đội bóng chuyền nam đoạt chức vô địch. Ảnh: T.V

Trận chung kết bóng chuyền nữ cũng có bất ngờ mang tên Nam Giang. Được đánh giá yếu hơn Bắc Trà My khá nhiều, song Nam Giang gây ngạc nhiên cho nhiều người khi vượt qua đối phương ở séc đầu tiên.

Với sức mạnh vượt trội ở hội thi năm nay, đội bóng chuyền nữ Bắc Trà My vô địch thuyết phục. Ảnh: T.V
Với sức mạnh vượt trội ở hội thi năm nay, đội bóng chuyền nữ Bắc Trà My vô địch thuyết phục. Ảnh: T.V

Thế nhưng, kết quả chung cuộc, đội mạnh hơn Bắc Trà My vẫn là đội chiến thắng. Trong 3 séc còn lại, sức mạnh của các cô gái đến từ Bắc Trà My thể hiện rõ và giành thắng lợi 3-1, qua đó lên ngôi cao nhất.

Đội bóng chuyền nữ Đông Giang co được giải ba sau khu vượt qua Phước Sơn. Ảnh: T.V
Đội bóng chuyền nữ Đông Giang giành giải ba sau khi vượt qua Phước Sơn. Ảnh: T.V

Cũng trong sáng nay, trận chung kết bóng đá nam diễn ra giữa 2 đội ngang sức ngang tài: Tây Giang gặp Phước Sơn. Vừa trải qua trận bán kết căng thẳng ở ngày trước đó, vì vậy cả 2 đội nhập cuộc có phần chậm chạp và thận trọng.

Tại hội thi dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều bà mẹ địu theo con nhỏ đến sân xem thi đấu. Ảnh: T.V
Tại hội thi dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều bà mẹ địu theo con nhỏ đến sân xem thi đấu. Ảnh: T.V

Trong trận đấu quyết định, việc tận dụng tốt cơ hội sẽ quyết định đến kết quả chung cuộc của đội bóng. Và các cầu thủ Phước Sơn là những người thực hiện tốt hơn khi có 3 bàn thắng trong khi Tây Giang chỉ 1 lần sút tung lưới đối phương.

Giành thắng lợi với tỷ số 3-1, đội bóng Phước Sơn đăng quang một cách thuyết phục.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam: Ấn tượng với những trận chung kết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO