Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam: Sôi nổi các cuộc so tài

T.VY 17/07/2022 04:28

(QNO) - Sau lễ khai mạc đầy ấn tượng vào tối 15.7, sáng nay 16.7, Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2022 đã bước vào thi đấu ngày chính thức đầu tiên.

Các VĐV thi đấu việt dã leo núi. Ảnh: T.V
Các VĐV thi đấu việt dã leo núi. Ảnh: T.V

Đúng 6 giờ sáng, các vận động viên (VĐV) môn việt dã leo núi là những người ra sân thi đấu đầu tiên. Với cự ly 3.000m đối với nam và 2.000m đối với nữ, việt dã leo núi là thử thách rất lớn đối với tất cả VĐV, nhất là phải vượt qua đoạn bậc thang ở đích đến là Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đông Giang. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà xuất sắc đoạt giải nhất toàn đoàn.

Những VĐV chạy về đích trong sự động viên của đông đảo khán giả. Ảnh: T.V
VĐV chạy về đích trong sự động viên của đông đảo khán giả. Ảnh: T.V

Cũng trong buổi sáng nay, các trận đấu bán kết bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam, bóng đá nam đã diễn ra sôi nổi và hấp dẫn tại sân Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình huyện, sân Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện và sân vận động.

Vượt qua bậc thang lên Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đông Giang là thử thách rất lớn đối với VĐV. Ảnh: T.V
Vượt qua bậc thang lên Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đông Giang là thử thách rất lớn đối với VĐV. Ảnh: T.V

Ở môn bóng chuyền nam, đội chủ Đông Giang đã thi đấu xuất sắc vượt qua Bắc Trà My với tỷ số 3-2 để lọt vào chung kết. Đối thủ trong trận cuối cùng là đội Tây Giang sau khi đánh bại Nam Trà My 3-1 ở trận bán kết còn lại.

Bắc Trà My dễ dàng vượt qua Phước Sơn. Ảnh: T.V
Bắc Trà My dễ dàng vượt qua Phước Sơn ở bán kết bóng chuyền nữ. Ảnh: T.V

Ngược lại, các cô gái chủ nhà Đông Giang không thể tạo bất ngờ trước Nam Giang trong trận bán kết nữ khi thúc thủ 1-3 dù thắng ở hiệp đầu tiên. Trong khi đó, đội nữ Bắc Trà My thể hiện sức mạnh vượt trội khi dễ dàng vượt qua Phước Sơn với tỷ số 3-0 để thẳng tiến đến trận chung gặp Nam Giang.

Niềm vui của các cô gái Nam Giang khi giành quyền lọt vào chung kết. Ảnh: T.V
Niềm vui của các cô gái Nam Giang khi giành quyền lọt vào chung kết. Ảnh: T.V

Ở môn bóng đá nam, các chàng trai chủ nhà Đông Giang dù rất nỗ lực cũng chịu thất bại 0-2 ở trận bán kết trước người hàng xóm Tây Giang. Trận bán kết còn lại diễn ra khá ngang tài ngang sức giữa Phước Sơn và Bắc Trà My. Sau khi hòa nhau 1-1, hai đội bước vào loạt sút luân lưu và Phước Sơn giành chiến thắng 3-1 để vào chung kết.

Mới vòng loại nhưng các trận đấu đẩy gậy diễn ra khá sôi nổi. Ảnh: T.V
Mới vòng loại nhưng các trận đấu đẩy gậy diễn ra khá sôi nổi. Ảnh: T.V

Môn đẩy gậy cũng bắt đầu bước vào thi đấu vòng loại. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả, các VĐV đã thi đấu đầy quyết tâm và cống hiến.

Nhà thi đấu thu hút đông đảo khán giả cổ vũ các VĐV tranh tài môn đẩy gậy. Ảnh: T.V
Nhà thi đấu thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ các VĐV tranh tài môn đẩy gậy. Ảnh: T.V
Trọng tài môn đẩy gậy phải làm việc hết sức tập trung để xử lý chính xác các tình huống vi phạm điều lệ. Ảnh: T.V
Trọng tài môn đẩy gậy phải làm việc hết sức tập trung để xử lý chính xác các tình huống vi phạm điều lệ. Ảnh: T.V
Các trọng tài tận dụng mọi điều kiện để  làm việc ở môn việt dã leo núi. Ảnh: T.V
Các trọng tài tận dụng mọi điều kiện để làm việc ở môn việt dã leo núi. Ảnh: T.V
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam: Sôi nổi các cuộc so tài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO