Duy Xuyên có 72.670 lượt hộ được vay vốn ưu đãi

PHI THÀNH - MAI LINH 16/07/2022 16:25

(QNO) - Ngày 15.7, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 (ngày 4.10.2002) của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Đông đảo đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: N.T
Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: N.T

Qua 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, huyện Duy Xuyên đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Từ 2 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu năm 2003, đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Duy Xuyên đang triển khai cho vay 16 chương trình với 72.670 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vay vốn tín dụng chính sách xã hội; tổng dư nợ đạt hơn 407 tỷ đồng, gấp 15,13 lần so với năm 2003.

Toàn huyện Duy Xuyên hiện có 271 tổ tiết kiệm và vay vốn. Ảnh: N.T
Toàn huyện Duy Xuyên hiện có 271 tổ tiết kiệm và vay vốn. Ảnh: N.T

Qua đó, giúp người dân xây dựng và cải tạo hơn 31.290 công trình nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn, 1.934 ngôi nhà ở và nhà phòng tránh bão lụt cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, 6.118 lượt hộ sản xuất kinh doanh… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Duy Xuyên từ 22,48% năm 2002 xuống còn 2,72% vào cuối năm 2021.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách luôn được quan tâm, tỷ lệ nợ quá hạn đã giảm từ 2,04% thời điểm bàn giao xuống còn 0,02%, nợ khoanh giảm từ 2,76% xuống còn 0,04% năm 2022.

Nhiều hộ dân vay vốn ưu đãi phát triển mô hình chăn nuôi bò. Ảnh: N.T
Nhiều hộ dân vay vốn ưu đãi phát triển mô hình chăn nuôi bò. Ảnh: N.T

Thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Duy Xuyên tích cực tuyên truyền và triển khai cho vay, giải ngân gần 11 tỷ đồng giải quyết việc làm; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học trực tuyến…

Được biết, toàn huyện Duy Xuyên hiện có 271 tổ tiết kiệm và vay vốn, 14 điểm giao dịch ngân hàng chính sách xã hội đặt tại các xã, thị trấn.

Trao giấy khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: N.T
Trao giấy khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai tín dụng chính sách. Ảnh: N.T

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, UBND huyện Duy Xuyên khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện chính sách ưu đãi theo Nghị định số 78 của Chính phủ.

[CLIP]: Duy Xuyên tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Duy Xuyên có 72.670 lượt hộ được vay vốn ưu đãi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO