Tiên Hiệp phấn đấu về đích nông thôn mới

LÊ HẰNG - NGUYỄN HƯNG 05/03/2020 14:56

Qua hơn 2 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Tiên Hiệp (Tiên Phước) đạt 15/19 tiêu chí NTM và phấn đấu về đích vào cuối năm 2020.

Tiên Hiệp tiến hành san ủi khu đồi Phương Đông rộng rộng hơn 4,5ha để xây dựng trường tiểu học, nhà văn hóa - khu thể thao… Ảnh: HẰNG HƯNG
Tiên Hiệp tiến hành san ủi khu đồi Phương Đông rộng rộng hơn 4,5ha để xây dựng trường tiểu học, nhà văn hóa - khu thể thao… Ảnh: HẰNG HƯNG

Hiến đất làm đường

Hộ ông Trần Văn Ba (thôn 2), xã Tiên Hiệp sinh sống bằng nghề làm nông, mảnh đất, thửa ruộng gắn liền với cuộc sống gia đình bao đời nay. Thế nhưng, khi xã có chủ trương mở rộng tuyến đường chạy ngang qua trước nhà, ông Ba đã tình nguyện hiến hơn 700m2 đất trồng cây lâu năm, 100m2 đất ruộng và chặt bỏ nhiều cây trồng có giá trị.

“Trước đây con đường đất này chật hẹp, sình lầy vào mùa mưa, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Bởi vậy, khi địa phương phát động chương trình xây dựng NTM, bà con ở đây đều hưởng ứng nhiệt tình, tham gia hiến đất, hiến cây, ngày công lao động. Riêng gia đình tôi đã tự nguyện hiến đất vườn, đất ruộng, chặt bỏ cây ăn quả để làm đường thuận lợi”- ông Ba nói.

Ngoài gia đình ông Ba, nhiều hộ dân ở đây cũng tự nguyện tham gia hiến đất, cây cối, hoa màu. Điển hình như hộ bà Nguyễn Thị Thanh tham gia hiến 500m2 đất ruộng, gia đình ông Huỳnh Văn Hải hiến 600m2 đất lâm nghiệp, hộ ông Nguyễn Văn Tâm đồng ý tháo dỡ tường rào, mái hiên và hiến hơn 100m2 đất ruộng, gia đình ông Mai Văn Tú tự nguyện chặt bỏ hàng rào, cây cau, dừa đang cho quả và nhiều cây trồng có giá trị… Cùng với đó, bà con cũng đóng góp ngày công lao động chung tay với chính quyền giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường.

Tuyến đường nối từ đường quốc lộ 40B qua địa phận thôn 2 đi thôn 1 - làng Trà Khân, sau đó kết nối với tuyến đường ĐH10 chạy qua địa phận xã Tiên Ngọc trước đây là đường đất nhỏ hẹp, lầy lội vào mùa mưa gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Sau Tết Nguyên đán 2020, xã Tiên Hiệp đầu tư hơn 900 triệu đồng chuẩn bị san ủi mặt bằng với chiều dài 1,2km, mặt đường rộng 6,5m để làm bê tông nông thôn. Tuyến đường đưa vào sử dụng không chỉ thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân hai xã Tiên Hiệp - Tiên Ngọc, mà còn góp phần phát triển kinh tế; đặc biệt khi xã Tiên Hiệp quy hoạch trồng 25ha thanh trà tại khu vực Trà Khân nơi tuyến đường chạy qua.

Ông Mai Lợi - Trưởng thôn 2 (Tiên Hiệp) cho biết: “Thôn 2 được xã Tiên Hiệp chọn xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu. Quá trình tuyên truyền vận động, người dân đã ý thức được vai trò trách nhiệm của mình trong việc chung tay với chính quyền tham gia xây dựng NTM. Không chỉ tham gia hiến đất làm giao thông, bà con còn tích cực phát triển kinh tế, xây dựng vườn nhà theo hướng xanh, sạch, đẹp, hiệu quả. Đầu tư chỉnh trang lại hệ thống đường giao thông nông thôn, trồng hoa cây cảnh dọc hai bên tuyến đường, bắt điện chiếu sáng vào trung tâm thôn. Đến nay thôn 2 đạt 8/10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, hai tiêu chí còn lại phấn đấu hoàn thành vào năm 2020 để cùng với xã về đích NTM đúng hẹn”.

Phấn đấu về đích đúng hẹn

Theo lộ trình đề ra, Tiên Hiệp cùng với 4 xã (Tiên Hà, Tiên Lộc, Tiên An và Tiên Mỹ) sẽ về đích NTM vào cuối năm 2020. Đến nay, tổng nguồn kinh phí xây dựng NTM trên địa bàn Tiên Hiệp gần 16 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương hơn 3 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 8 tỷ và ngân sách huyện trên 4,3 tỷ đồng). Từ nguồn kinh phí đó địa phương đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, kênh mương, cầu cống tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Trong năm 2020, xã tập trung san ủi khu đồi Phương Đông rộng hơn 4,5ha để xây dựng trường tiểu học, nhà văn hóa - khu thể thao xã, làm đường giao thông nội bộ và cầu đi vào khu trung tâm… với tổng kinh phí xây dựng 34 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Tiên Hiệp chia sẻ, trước đây Tiên Hiệp là xã khó khăn của huyện, các mặt hàng nông sản, các giống cây trồng cũ, năng suất kém và giá trị kinh tế thấp. Nhưng nay, Nhà nước quan tâm hỗ trợ mọi điều kiện về hạ tầng đường giao thông, nguồn vốn, đào tạo kỹ thuật chăm sóc, đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất… từng bước nâng cao thu nhập cho nhân dân. Hiện xã đã thành lập được Hợp tác xã sản xuất Nấm bào ngư và Hợp tác xã Thanh trà. Người dân trồng gần 80ha thanh trà, tiêu Tiên Phước, mỗi năm thu nhập hàng chục tỷ đồng.

“Nhờ sự đồng lòng nỗ lực đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nên trong quá trình xây dựng NTM bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí NTM còn dưới 3%. Xã đạt 15/19 tiêu chí NTM. Từ nay đến cuối năm sẽ tập trung vào 4 tiêu chí chưa đạt là hệ thống chính trị, thu nhập, giao thông và thủy lợi; đồng thời củng cố, giữ vững các tiêu chí đã đạt phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2020 theo đúng kế hoạch đề ra” - ông Long nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiên Hiệp phấn đấu về đích nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO