Hội chợ hàng Việt - TP.Đà Nẵng năm 2019: Cơ hội quảng bá, kết nối đầu ra

ĐĂNG CAO 06/12/2019 11:44

Tham gia Hội chợ hàng Việt - TP.Đà Nẵng năm 2019 trong những ngày 4. - 9.12 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm (số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám, TP.Đà Nẵng), các doanh nghiệp của Quảng Nam có cơ hội quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh của Công ty CP Danaco Quảng Nam quảng bá tại hội chợ. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh của Công ty CP Danaco Quảng Nam quảng bá tại hội chợ. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Sôi động mua bán

Rất nhiều người dân TP.Đà Nẵng và du khách trong, ngoài nước đã đến tham quan, mua sắm tại các gian hàng của 6 đơn vị từ Quảng Nam tham gia hội chợ. Tại gian hàng của Công ty CP Danaco Quảng Nam (xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ), các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh như bánh quy, rượu, trà herbal, cà phê, power, yến, kẹo của công ty có giá từ 200 nghìn đồng đến hơn 2 triệu đồng được người tiêu dùng thưởng thực tại chỗ và mua về dùng. Tham quan mua sắm tại gian hàng, chị Mai Lam - du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh chia sẻ, biết được giá trị của sâm Ngọc Linh Quảng Nam nên chọn mua sản phẩm về tặng người thân, bạn bè.

Hợp tác xã Nông nghiệp và dược liệu Tây Giang (xã A Tiêng, Tây Giang) mang đến hội chợ nhiều sản phẩm đặc hữu như măng điền trúc, măng rừng, chè dây, mật nhân, chuối hột rừng, tiêu rừng, cà gai leo, táo mèo, gạo nếp than, khúc khắc, nấm lim xanh. Anh Phạm Thanh Trà - phụ trách bán sản phẩm của hợp tác xã cho biết, đơn vị tham gia hội chợ với rất nhiều kỳ vọng quảng bá, liên kết tiêu thụ sản phẩm. “Hội chợ hàng Việt thu hút nhiều doanh nghiệp khắp các vùng miền của đất nước tham gia nên cơ hội quảng bá hàng hóa, khẳng định thương hiệu, xúc tiến thương mại rộng mở. Hy vọng chúng tôi sẽ ký kết được nhiều hợp đồng mua bán hàng hóa với các đối tác trong và ngoài tỉnh” - anh Trà nói.

Từ phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn), Công ty Thiết kế xây dựng và công nghệ môi trường King mang đến hội chợ nhiều sản phẩm máy lọc nước công nghệ Mỹ. Ông Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Công ty Thiết kế xây dựng và công nghệ môi trường King cho biết, doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị từ Mỹ đồng thời sử dụng chi tiết, phụ kiện trong nước để lắp ráp thành máy lọc nước tinh khiết, máy lọc nước nóng và lạnh. “Hàng hóa của chúng tôi được Tổng cục Tiêu chuẩn & đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và công nghệ) chứng nhận chất lượng cao nên người tiêu dùng trên địa bàn Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình, Hội An khá ưa chuộng. Hy vọng hội chợ sẽ giúp chúng tôi thu được doanh thu cao cũng như mở rộng kinh doanh, ký kết thêm nhiều đơn hàng mua bán sản phẩm với các trường học, cơ quan, doanh nghiệp khác” - ông Thắng nói.

Cơ hội quảng bá

Ông Lê Thanh Hạ - Giám đốc Trung tâm Khuyến công & xúc tiến thương mại TP.Đà Nẵng cho biết, Hội chợ hàng Việt - TP.Đà Nẵng năm 2019 có quy mô lớn, thu hút hơn 350 gian hàng của gần 200 doanh nghiệp cả nước tham gia. Trong đó, ngoài Quảng Nam, Đà Nẵng, có đến 23 tỉnh, thành phố tham dự như Điện Biên, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nội, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Long An... Các sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ bao gồm hàng điện, điện tử, đồ gỗ, trang trí nội thất, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm chế biến và đóng hộp, hàng dệt may, thời trang, giày da, dược phẩm, hóa mỹ phẩm… Ngoài ra, còn có khu thương mại ngoài trời phục vụ ăn uống, mua sắm của người dân và du khách. Đặc biệt, địa phương bố trí khu vực trưng bày đối chứng hàng thật - hàng giả do Cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng tổ chức nhằm giúp người tiêu dùng phân biệt hàng thật - hàng giả, nâng cao nhận thức về sản phẩm, bảo vệ quyền lợi khi mua sắm, sử dụng hàng hóa.

Ông Đinh Văn Phúc - Giám đốc Trung tâm Khuyến công - xúc tiến thương mại & quản lý cửa khẩu Sở Công Thương Quảng Nam cho biết, thời điểm cuối năm, ngành công thương triển khai nhiều chương trình, giải pháp để kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường dịp cuối năm. Cùng với các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, phiên chợ hàng Việt và các chương trình khuyến mại trên địa bàn tỉnh, rất kỳ vọng tham gia hội chợ hàng Việt ở các tỉnh, thành phố sẽ thực sự giúp ích các doanh nghiệp Quảng Nam trong quảng bá giới thiệu tiêu thụ sản phẩm.

“Tham gia hội chợ thể hiện niềm tự hào hàng Việt chất lượng cao của ngành công thương, doanh nghiệp. Rất hy vọng qua chương trình này, các doanh nghiệp Quảng Nam sẽ được đông đảo người tiêu dùng và doanh nghiệp ngoài tỉnh đón nhận. Qua cọ xát, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và ký kết đầu tư, hàng hóa Quảng Nam sẽ ngày một phong phú, đa dạng, tinh xảo, chất lượng hơn” - ông Đinh Văn Phúc nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội chợ hàng Việt - TP.Đà Nẵng năm 2019: Cơ hội quảng bá, kết nối đầu ra
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO