Sôi động Đại Minh

CÔNG TÚ 16/02/2021 09:37

(QNO) - Nằm ở trung tâm vùng B (gồm 7 xã của huyện Đại Lộc), xã Đại Minh nhiều năm trở lại đây trở nên sầm uất nhờ thương mại - dịch vụ (TM-DV) phát triển, với khá nhiều lĩnh vực kinh doanh diễn ra sôi động.

Trung tâm xã Đại Minh hôm nay. Ảnh: CT
Trung tâm xã Đại Minh hôm nay. Ảnh: C.T

Sôi động một vùng

Dọc ven tuyến ĐT609C (nối ĐT609B với quốc lộ 14B), nhà cửa trên địa bàn Đại Minh mọc lên san sát. Tại khu vực trung tâm ngã tư vào trung tâm hành chính xã, khung cảnh sôi động hẳn với chợ, cửa hàng bách hóa tổng hợp, nhà hàng, quán xá, doanh nghiệp vàng bạc đá quý, siêu thị, ngân hàng, bưu điện… thu hút đông đảo khách hàng vùng B đến giao dịch. Tết Nguyên đán Tân Sửu, khung cảnh ban đêm ở Đại Minh thêm lung linh bởi những bóng đèn trang trí đầy màu sắc được người dân bố trí hai bên đường.

Ban đêm, đèn điện trang trí sáng lung linh đầy màu sắc nằm ven tuyến ĐT609C thu hút sự chú ý của người đi đường.
Đèn điện trang trí sáng lung linh ven tuyến ĐT609C. Ảnh: C.T

Ông Trần Đình Chín - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Gia Huệ chia sẻ, riêng địa bàn thôn là nơi đặt trụ sở của bưu điện, ngân hàng, 3 nhà máy tôn, 3 địa điểm kinh doanh vàng bạc đá quý, 2 nhà hàng tiệc cưới có sức chứa 700 - 1.000 khách, 2 siêu thị mi ni… Sự phát triển nhanh của kinh tế thị trường, đường sá được đầu tư mở rộng kiên cố, vị trí đắc địa, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện đáng kể cùng với cấp ủy đảng, chính quyền xã luôn tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm phối hợp tháo gỡ vướng mắc đã góp phần thu hút các thành phần kinh tế mở các dịch vụ thương mại trên địa bàn.

Siêu thị mini Mart của Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Minh. Ảnh: CT
Siêu thị mini Mart của Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Minh. Ảnh: C.T

Quê quán xã Đại Hiệp (Đại Lộc), ông Huỳnh Mạnh nên duyên với người con gái xã Đại Minh và quyết định “cắm dùi” luôn tại địa phương này. Ban đầu, gia đình nhận ươm tơ gia công cho Xí nghiệp ươm tơ Giao Thủy (cũ), về sau mở quầy bán hàng tạp hóa. Nhận thấy sức mua của người dân tăng, giữa năm 2020, hai vợ chồng bắt đầu kinh doanh vàng bạc và đầu năm 2021 tiếp tục mở văn phòng đại diện của Công ty CP Quốc tế sơn Việt Nhật.

Nằm bên phòng giao dịch của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Đại Lộc, Siêu thị mini Mart của Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Minh hình thành, cung cấp đa dạng mặt hàng giúp người dân có thêm sự lựa chọn địa điểm để giao dịch.  

Thúc đẩy TM-DV

Chủ tịch UBND xã Đại Minh - ông Phan Năm cho biết, TM-DV phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng, được bố trí tương đối đều khắp trên địa bàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Nhiệm kỳ 2016 - 2020, giá trị TM-DV đạt hơn 633 tỷ đồng/năm, tăng 15,5%/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (nghị quyết tăng 15%/năm); tỷ trọng ngành này chiếm 40,24% trong cơ cấu kinh tế. Điểm nhấn chính là chợ Gia Cốc xây dựng lại mới với kinh phí hơn 6 tỷ đồng, đưa vào hoạt động vào năm 2019 tấp nập người mua, kẻ bán chẳng khác một chợ đầu mối.

Chợ Gia Cốc thu hút gần 200 hộ tiểu thương buôn bán. Ảnh: CT
Chợ Gia Cốc thu hút gần 200 hộ tiểu thương buôn bán. Ảnh: C.T

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại Minh tiếp tục tập trung thúc đẩy mạnh TM-DV với mức tăng trưởng 16 - 17%/năm, chiếm tỷ trọng 45% trong cơ cấu kinh tế. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, ông Phan Năm cho biết, địa phương khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các hộ cá thể; tạo điều kiện vay vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh để thu hút giải quyết việc làm. Cạnh đó, phát huy hiệu quả hoạt động của chợ Gia Cốc trở thành trung tâm thương mại vùng B. Xây dựng các mô hình kinh tế vườn mới kết hợp phát triển du lịch làng quê nhằm kích cầu TM-DV.

Một góc xã Đại Minh hôm nay. Ảnh: CT
Một góc xã Đại Minh. Ảnh: C.T

Xã Đại Minh đặt ra nội dung đột phá cần thực hiện cho 5 năm tới là từng bước xây dựng khu đô thị Gia Cốc đạt tiêu chuẩn loại V. Muốn vậy, địa phương xác định phải tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, kêu gọi đầu tư từ phía cộng đồng doanh nghiệp để từng bước mở rộng khu thị tứ Gia Cốc theo đề án quy hoạch nông thôn mới trở thành đô thị vệ tinh của huyện. Đặc biệt, xã chú trọng kêu gọi đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng dân cư, TM-DV ra hướng bắc với quỹ đất khoảng 30ha (không dính đến đất lúa).

Nếu cầu An Bình nối liền 2 tuyến đường trọng điểm ĐT609 và ĐT609C được quan tâm đầu tư xây dựng, việc mở rộng khu đô thị Gia Cốc càng có cơ sở để thành công. Tất nhiên, Đại Minh rất cần có sự quan tâm hỗ trợ kêu gọi đầu tư, giới thiệu từ các cấp, các ngành có thẩm quyền. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sôi động Đại Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO