Sôi động ngày lễ Halloween

KIỀU LY 31/10/2022 04:04

(QNO) - Tuy không phải là ngày lễ truyền thống, nhưng ngày hội Halloween (31.10) vẫn được đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, thị trường đồ hóa trang vì thế cũng trở nên rất sôi động.

Đồ hóa trang Halloween được bày bán nhiều tại các cửa hàng trên đường Trần Cao Vân, TP. Tam Kỳ. Ảnh: KL
Đồ hóa trang Halloween được bày bán nhiều tại các cửa hàng trên đường Trần Cao Vân, TP. Tam Kỳ. Ảnh: KL

Theo khảo sát, từ giữa tháng 10, các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em, các nhà sách và siêu thị đã bày bán nhiều nhiều đồ trang trí mùa Halloween. Năm nay các mặt hàng rất phong phú và mang đậm màu sắc kinh dị đáp ứng nhu cầu của người dùng như: Gậy ma thuật, quần áo bộ xương, áo choàng, mặt nạ các loại, đao, kiếm, đèn lồng bí ngô, đầu lâu…

Các sản phẩm đồ chơi thường làm bằng nhựa, giá dao động từ 40 - 100 nghìn đồng/chiếc tùy loại, cao nhất có thể lên tới 300 - 500 nghìn đồng/chiếc.

Ngoài đồ hóa trang mang tính ma quỷ, kinh dị thì nhiều mặt hành mang tính nhẹ nhàng hơn như đồ hóa trang công chúa, siêu nhân, chú hề và các nhân vật hoạt hình khác với giá từ 100 - 200 nghìn đồng/chiếc cũng được nhiều cửa hàng bày trí bắt mắt, thu hút khách hàng, đặc biệt là trẻ em gái.

Ngoài đồ chơi mang tính chất kinh dị, những bộ đồ hóa trang hình bí ngô, nhân vật hoạt hình cũng được nhiều người lựa chọn. Ảnh: KL
Ngoài đồ chơi mang tính chất kinh dị, những bộ đồ hóa trang hình bí ngô, nhân vật hoạt hình cũng được nhiều người lựa chọn. Ảnh: KL

Chị Phạm Thị Hiền - chủ shop Huy Hiền (đường Trần Cao Vân, TP. Tam Kỳ) cho biết, khoảng 3 năm trở lại đây, lễ hội Halloween được người dân hưởng ứng nhiều. Bằng chứng là các mặt hàng đồ hóa trang tại cửa hàng bán rất chạy.

“Chỉ trừ năm ngoái do ảnh hưởng dịch COVID-19, thị trường ế ẩm, còn lại thì rất đông khách. So với mọi năm, giá cả năm nay chỉ nhích nhẹ từ 10 - 15% chứ không quá cao. Tại cửa hàng hiện có rất nhiều mẫu mã, nhiều phân khúc để khách hàng lựa chọn” - chị Hiền chia sẻ.

Bên cạnh đồ chơi, các sản phẩm bánh ngọt mang hơi hướng kinh dị cũng được nhiều người quan tâm trong dịp này. Chị Nguyễn Thị Diễm Trang (chuyên làm bánh handmade) cho biết, chị thường nhận làm bánh theo yêu cầu khách hàng. Mùa Halloween năm nay, chủ yếu chị nhận đơn từ các đơn vị trường mầm non, trung tâm anh ngữ.

Bánh ngọt mang màu sắc kinh dị được chị Diễm Trang chuẩn bị cho khách hàng dịp Halloween năm nay. Ảnh: KL
Bánh ngọt mang màu sắc kinh dị được chị Diễm Trang chuẩn bị cho khách hàng dịp Halloween năm nay. Ảnh: KL

Bánh Halloween thường là các loại cupcake có họa tiết nhện, phù thủy, chằn tinh xanh hoặc các loại bánh quy có hình thù kinh dị như ngón tay, sâu nhện, côn trùng... “Không chỉ dùng để trang trí, bánh còn phải đảm bảo tính dinh dưỡng cho các em bé nên các loại bánh Halloween yêu cầu người làm phải khéo tay, có tính thẩm mỹ và sáng tạo cao. Do đó giá của loại bánh này cũng đắt hơn bình thường 10 - 15%” - chị Trang chia sẻ.

Đáp ứng nhu cầu quan tâm của người dân đến lễ hội Halloween, nhiều cửa hàng còn có dịch vụ trang trí trọn gói không gian tại nhà, văn phòng, trường học, nhà hàng, quán cà phê. Chị Huỳnh Phát Dạ Vy - chủ cửa hàng Handmade Dạ Vy cho biết, sau thời gian trầm lắng vì dịch bệnh, dịp Halloween năm nay, nhiều đơn vị chú trọng tổ chức hoạt động để thu hút hơn sự quan tâm của khách hàng.

Không gian trang trí Halloween của Trung tâm anh Ngữ Ocean Link Quảng Nam. Ảnh: KL
Không gian trang trí Halloween của Trung tâm anh Ngữ Ocean Link Quảng Nam. Ảnh: KL

Khoảng một tuần trở lại đây, chị Dạ Vy nhận được rất nhiều đơn đặt hàng các sản phẩm đồ hóa trang cũng như yêu cầu trang trí cửa hàng trọn gói. Các vật dụng chị Vy dùng trang trí cho các cửa hàng thường là ổ rơm, mạng nhện, hình nộm người, bóng ma, bí đỏ, đèn hình thú… Tùy theo diện tích cửa hàng cũng như yêu các cầu vật dụng trang trí kèm theo mà giá dịch vụ trang trí trọn gói có thể dao động từ 5 - 10 triệu đồng.

Chị Nguyễn Lan Anh - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Ocean Link Quảng Nam chia sẻ: “Lễ hội Halloween nằm trong chuỗi hoạt động ngoại khóa hằng năm của trung tâm. Ngoài mục đích tạo sân chơi hóa trang vui nhộn, đầy màu sắc, chúng tôi còn kết hợp các trò chơi lồng ghép kỹ năng mềm để các em học hỏi thêm. Hiện trung tâm đã hoàn tất việc trang trí không gian Halloween, mọi người có thể thoải mái đến tham quan và chụp ảnh không khí lễ hội…”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sôi động ngày lễ Halloween
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO