Thaco xuất khẩu xe bus sang Philippines

T.D 28/12/2019 16:39

(QNO) - Ngày 28.12 tại cảng Chu Lai (Núi Thành), Thaco tổ chức lễ bàn giao 15 xe bus thương hiệu Việt Nam xuất khẩu sang Philippines. Đến dự có Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại lễ bàn giao. Ảnh: T.D

Những xe bus này thiết kế hoàn toàn mới với tỷ lệ nội địa hóa trên 45%, sử dụng động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 5, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, phần ngoại thất xe (thân vỏ, khung xe, linh kiện cơ khí, linh kiện composite) và phần nội thất (hệ thống chiếu sáng, ghế, dây điện, kính, linh kiện nhựa) được thiết kế và sản xuất tại Chu Lai. Thaco đã chính thức ký kết với đối tác Autodelta (Philippines) kế hoạch xuất khẩu sang thị trường này 200 xe bus trong năm 2020.

Được biết, từ năm 2005 đến nay, Thaco đã cung cấp cho thị trường hơn 17.000 xe bus, chiếm 65% thị phần. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng đây là sự kiện không chỉ có ý nghĩa quan trọng với Thaco mà cả ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Khẳng định khả năng hiện thực hóa chiến lược xuất khẩu ô tô và linh kiện phụ tùng của THACO theo chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 của Bộ Công Thương và Chính phủ, góp phần giảm nhập siêu, cân bằng cán cân thương mại.

Ký kết
Ký kết biên bản bàn giao. Ảnh: T.D

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai nói sự thành công của Khu kinh tế mở Chu Lai có sự đóng góp lớn của Thaco. Quảng Nam sẽ tiếp tục phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai theo đồ án quy hoạch chung, sẽ hoàn thành các phân khu chức năng, các công trình giao thông trọng điểm, kết nối trong khu kinh tế, quy hoạch và triển khai quy hoạch cảng Chu Lai theo hướng cảng nhóm 1 quốc gia, xúc tiến sân bay Chu Lai. Quảng Nam xác định thành công của Thaco cũng là thành công của tỉnh. Các ngành, địa phương, đối tác tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc đầu tư và phát triển của Thaco trong thời gian tới.

.
Sự kiện xuất khẩu xe bus Thaco thương hiệu Việt Nam sang Philippines có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Ảnh: T.D

Hiện Thaco đã gia tăng tỷ lệ nội địa hóa xe bus trên 60%, xe tải 40%, xe du lịch bình quân 25% (một số mẫu xe du lịch đạt trên 40%), đáp ứng tiêu chí giá trị hàm lượng khu vực RVC (Regional value content) để hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0% theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN. Năm 2019, Thaco đã xuất khẩu 186 xe và kế hoạch năm 2020 sẽ xuất khẩu 1.026 xe các loại.

bóc
Đưa hàng hóa lên tàu. Ảnh: T.D

* Cùng ngày, Thaco tiến hành xuất khẩu các lô linh kiện phụ tùng (két giàn nóng lạnh, áo ghế, bọc cần số xe du lịch, xe đẩy hành lý sân bay) sang Hàn Quốc và Nhật Bản.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thaco xuất khẩu xe bus sang Philippines
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO