Đoàn kết vươn khơi

GIANG BIÊN - MINH TÂN 10/01/2020 14:43

Từ năm 2014 ở thôn Vịnh Giang xã Bình Nam (Thăng Bình) đã hình thành tổ đoàn kết đánh bắt trên biển, hỗ trợ nhau ra khơi đánh bắt hải sản hiệu quả và giữ vững lòng tin bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Tổ đoàn kết đánh bắt trên biển thôn Vịnh Giang trao quà hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BIÊN TÂN
Tổ đoàn kết đánh bắt trên biển thôn Vịnh Giang trao quà hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BIÊN TÂN

Sau một năm vươn khơi xa, dịp cuối năm tất cả ngư dân thôn Vịnh Giang lại tề tựu về nhà văn hóa thôn để tổng kết năm đánh bắt, cùng nhau ăn bữa cơm sum vầy và kể cho nhau những buồn vui lúc ra khơi. Năm nay bữa cơm cuối năm của ngư dân thôn Vịnh Giang có đến 20 mâm, bởi không chỉ ngư dân trong thôn mà có cả những “đối tác” cung cấp nguyên liệu, thu mua cũng đến chung vui. Trong bữa cơm chung này, tổ đoàn kết đánh bắt trên biển thôn Vịnh Giang đã trao 20 suất quà tết (500 nghìn đồng/suất) tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn.

Thôn Vịnh Giang, trước kia hầu hết lao động đánh bắt gần bờ, công cụ sản xuất thô sơ, thời gian đánh bắt ngắn ngày; sản phẩm làm ra vẫn lệ thuộc vào thươn lái. Vì thế, nhiều ngư dân phải bỏ nghề, vào bờ bươn chải công việc khác mưu sinh. Xuất phát từ thực tế đó, năm 2014 ngư dân thôn Vịnh Giang bàn bạc và thống nhất thành lập tổ đoàn kết đánh bắt trên biển.

Từ những khó khăn ban đầu, ngư dân trong thôn đã tự tìm tòi, hỏi học, thay đổi cơ cấu sản xuất bằng con đường đánh bắt xa bờ, làm chủ công cụ sản xuất mang tính bền vững. Cùng với đó, ngư dân Vịnh Giang đã bắt kịp được những chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ đóng mới tàu công suất lớn, qua đó mạnh dạn vay vốn, cải hoán tàu lên công suất 400 - 700CV để vừa làm kinh tế, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương. Đến nay trong tổ đoàn kết có 42 tàu công suất 400 - 700CV.

Ngư dân Trần Văn Nhanh - chủ tàu QNa-95487 cho biết, tàu anh có công suất 400CV, chủ yếu khai thác cá ngừ, cá chuồn. Trên tàu có 8 lao động đều là anh em ngư dân trong thôn Vịnh Giang, thu nhập bình quân hàng năm khoảng 130 - 150 triệu đồng/người.

“Lúc trước làm ăn riêng lẻ, ngư dân trong thôn ít ai dám khai thác xa bờ. Từ khi gia nhập tổ đoàn kết, ngư dân mạnh dạn vươn khơi đánh bắt ở những ngư trường lớn, nhờ đó khai thác hiệu quả hơn. Cái lợi nhất đó là trong quá trình hoạt động trên biển, ngư dân luôn sẵn sàng hỗ trợ để tìm kiếm ngư trường, thường xuyên liên lạc để thông tin thời tiết, cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt khi xảy ra sự cố chết máy, hỏng tàu, anh em ngư dân cùng liên lạc hỗ trợ nhau. Trong năm 2019, tổ đoàn kết đã thực hiện lai dắt 7 trường hợp sự cố cùng nhau đưa vào bến an toàn”- ngư dân Trần Văn Nhanh chia sẻ.

Ông Nguyễn Việt Ánh - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Vịnh Giang cho hay, mỗi chiếc tàu ở thôn đều có khoảng 10 ngư dân tham gia đánh bắt ở nhiều ngư trường khác nhau; ngoài ra còn giải quyết việc làm cho 135 lao động ngoài thôn. Năm 2019, tổ đoàn kết bám biển, mở rộng ngư trường do đó sản lượng khai thác ước tính tổng trị giá khoảng 47 tỷ đồng; thu nhập bình quân 150 - 200 triệu đồng/ngư dân. Không chỉ tham gia đánh bắt trên biển, ngư dân trong thôn cùng nhau đoàn kết, đóng góp xây dựng quê hương.

Ông Trần Văn Tốt - Chủ tịch UBND xã Bình Nam cho hay, tổ đoàn kết đánh bắt trên biển thôn Vịnh Giang không chỉ mang lại những chuyến biển tôm cá đầy khoang, mà con giúp ngư dân xích lại gần nhau, hỗ trợ chia sẻ những ngư trường mới đầy tiềm năng. Thời gian đến, địa phương sẽ hỗ trợ, hướng dẫn thành lập nghiệp đoàn nghề cá để ngư dân Bình Nam tiếp cận nhiều hơn chính sách vay vốn, ưu đãi của Nhà nước, qua đó tiếp tục vươn khơi xa, gắn phát triển kinh tế biển với giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn kết vươn khơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO