Ngư dân Núi Thành khấm khá chuyến biển cuối năm

NGUYỄN QUỲNH - ĐÔNG YÊN 30/01/2022 16:56

(QNO) - Nhiều tàu cá của ngư dân Núi Thành tấp nập cập cảng chuyến biển cuối năm trong niềm hân hoan.

Tấp nập các tàu, ghe cập Cảng cá Tam Quang để bán hải sản. Ảnh: Q.Đ
Tàu cá tấp nập cập cảng Tam Quang (Núi Thành). Ảnh: Q.Đ

Tàu QNa-01628TS của ông Hồ Văn Nương (thôn An Hà Tây, xã Tam Quang) cập cảng Tam Quang trong niềm phấn khởi của ngư dân. Ông Nương cho biết, cuối năm biển lặng, các loại cá ngừ, hố, nhồng, nhói tại vùng biển Rạng khá nhiều. Sau 5 ngày ra khơi, ông và 4 thuyền viên câu được hơn 4 tạ cá các loại.

Khẩn trương đưa cá lên bờ cân bán cho thương lái với giá dao động 50 - 130 nghìn đồng/kg, ông Nương nhẩm tính, chuyến biển này tàu ông thu về khoảng 50 triệu đồng. “Mỗi thuyền viên thu nhập trên dưới 4 triệu đồng nên có thêm tiền mua sắm, chi tiêu tết. Ra Giêng, khoảng ngày 15 tàu chúng tôi ra khơi đi biển dài ngày” - ông Nương nói.

Ngư dân vui mừng vì chuyến biển cuối cùng trong năm thắng lợi. Ảnh: Q.Đ
Ngư dân vui mừng vì chuyến biển cuối năm thắng lợi. Ảnh: Q.Đ

Cạnh đó, ông Trần Văn Tin (thôn Đông Xuân, xã Tam Giang) cùng chung niềm vui sau 7 ngày đi biển thắng lợi, cá đầy khoang. Ông Tin cho hay, tàu ông đánh bắt ở biển Rạng, cách bờ khoảng 57 hải lý, thu về hơn 7 tạ cá. Cuối năm giá cá tăng cao, như cá ngừ 120 nghìn đồng/kg, cá hố 130 nghìn đồng/kg. Trừ chi phí, tàu ông lãi hơn 30 triệu đồng, mỗi ngư dân kiếm được hơn 5 triệu đồng.

“Cuối năm, tôi và các bạn thuyền ra khơi câu cá gần bờ. Thời tiết ủng hộ, nhiều loại cá lớn ăn mồi nên câu được cá nhanh. Cá câu giữ được nguyên vẹn hình dáng, không dập nát như dùng lưới mành, lưới cào nên thương lái rất chuộng và thu mua giá cao” - ông Tin giải thích.

Các loại cá ngừ, hố, nhồng... tươi ngon nên được giá. Ảnh: Q.Đ
Cá ngừ, cá nhồng... được giá. Ảnh: Q.Đ

Không chỉ các nghề câu, lưới vây bờ trúng lớn mà các tàu hành nghề câu mực khơi cũng có một vụ đánh bắt thành công. Bà Võ Thị Chín - chủ tàu mực QNa-95122TS đang hướng dẫn 40 thuyền viên sắp xếp ngư lưới cụ lên tàu an toàn để về nhà ăn tết. Cả năm 2021, tàu bà thu hoạch được 20 tấn mực xà, bán với giá dao động 150 nghìn đồng/kg, thu 3 tỷ đồng. Trừ chi phí thu về hơn 500 triệu đồng/chuyến.

“Gần tết, tôi cho tàu vào bờ để anh em bổ sung các dụng cụ còn thiếu, mua nhiên liệu, thực phẩm. Ăn tết xong, đến mùng 10 tháng Giêng anh em tiếp tục vươn khơi bám biển” - bà Chín nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngư dân Núi Thành khấm khá chuyến biển cuối năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO