Ngư dân Núi Thành trúng mực khơi, được giá đầu mùa

VĂN PHIN 01/05/2021 17:08

(QNO) -  Sau hơn 2 tháng bám biển, những ngày qua, đội tàu câu mực khơi huyện Núi Thành cập cảng cá An Hòa (xã Tam Giang) với sản lượng đạt khá cao. Đáng mừng là mực khô năm nay được giá trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Cập cảng An Hòa sau chuyển biển đầu năm. Ảnh: VĂN PHIN
Tàu câu mực cập cảng An Hòa sau chuyển biển đầu năm. Ảnh: VĂN PHIN

Chúng tôi có mặt tại cảng cá An Hòa chiều 1.5, nhiều chủ tàu và bạn biển rất phấn khởi với kết quả sau chuyến biển đầu mùa dài ngày.

Anh Nguyễn Văn Chất (thôn Đông Bình, xã Tam Giang) - chủ tàu câu mực khơi QNa-9152 TS chia sẻ: “Tàu chúng tôi có 45 bạn biển, xuất bến từ ngày 27.2, khai thác ở vùng đảo Hoàng Sa. Tàu mới cập bến với 20 tấn mực khô, bán với giá 132 triệu đồng/tấn, doanh thu gần 2,7 tỷ đồng. Trừ chi phí, chủ tàu lãi khoảng 300 triệu đồng, mỗi bạn biển thu nhập khoảng 40 triệu đồng. Năm nay ngư trường có khó khăn, lượng mực xuất hiện ít, nhưng sản lượng cũng tương đối đạt”.

Vụ câu mực năm nay, những tàu xuất bến muộn lại khai thác đạt sản lượng cao hơn. Tàu anh Nguyễn Văn Chất là một trong những tàu xuất bến sớm nên chỉ đạt sản lượng mức trung bình, còn các tàu khác xuất bến trễ hơn đạt sản lượng cao.

Dẫn đầu là tàu anh Huỳnh Minh Trí (thôn Đông Xuân, xã Tam Giang) với 44 lao động, sau 2 tháng bám biển, vừa cập bến đạt sản lượng 32 tấn mực khô, doanh thu hơn 4,2 tỷ đồng. Trừ chi phí, chủ tàu lãi 400 triệu đồng, mỗi lao động thu nhập 70-80 triệu đồng.

Tàu QNa-9146 TS của anh Hoàng Triệu Vĩ (thôn Đông Xuân) với 40 lao động cũng vừa cập bến đạt sản lượng 28 tấn mực khô. Tàu QNa-9066TS của anh Lương Văn Tới với 50 lao động, đạt 27 tấn mực khô. Mỗi tàu có doanh thu 3,5-3,6 tỷ đồng, trừ chi phí, chủ tàu lãi 350-400 triệu đồng, mỗi lao động thu nhập 60-70 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Nhì - nguyên Bí thư Chi bộ thôn Đông Xuân - người sinh sống ở gần cảng cá An Hòa cho biết: Vụ đầu tiên năm nay, đội tàu câu mực khơi xã Tam Giang tương đối được mùa, điều đáng mừng là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng giá bán mực khô tương đối cao và ổn định, ngư dân rất phấn khởi.

Toàn xã Tam Giang có 29 tàu câu mực khơi đã cập bến chuyến biển đầu tiên trong năm 2021, nếu tính bình quân, mỗi tàu đạt sản lượng khoảng 23 tấn mực khô, thu nhập của mỗi lao động đạt 40-80 triệu đồng/chuyến biển.

Thời điểm này, ngư dân xã Tam Giang và các xã biển khác ở huyện Núi Thành chuẩn bị ra quân khai thác hải sản chuyến biển thứ hai trong năm 2021. Trong vụ khai thác mực khơi đầu tiên năm nay, xã Tam Giang có 1 tàu bị chìm ngoài biển, nhưng rất may hơn 40 ngư dân vẫn bình an trở vào bờ.

Ngư dân cũng cho hay vụ khai thác hải sản đầu mùa năm nay không gặp sự cản trở của tàu nước ngoài khi hành nghề trên ngư trường thuộc vùng biển Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngư dân Núi Thành trúng mực khơi, được giá đầu mùa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO