Nỗ lực ngăn chặn đánh bắt hải sản kiểu tận diệt ở Cửa Đại

HỒNG ANH 17/11/2021 14:00

(QNO) - Tình trạng tàu giã cào công suất lớn khai thác hải sản kiểu “tận diệt” trên vùng biển Cửa Đại (TP.Hội An) không chỉ làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển mà còn gây thiệt hại về kinh tế, bức xúc trong nhân dân.

Lực lượng tuần tra Đồn biên phòng Cửa Đại kiểm tra tàu cá khai thác thủy hải sản trái phép bằng giã cào. Ảnh: HỒNG ANH
Lực lượng tuần tra Đồn biên phòng Cửa Đại kiểm tra tàu cá khai thác thủy hải sản trái phép bằng giã cào. Ảnh: HỒNG ANH

Bức xúc nạn giã cào

Trước đây, ngư dân các vùng bãi ngang sử dụng giã cào để đánh bắt ven bờ. Ở một số địa phương, hoạt động giã cào đã bị cấm tuyệt đối hoặc phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về mắt lưới, thời gian và địa điểm để bảo đảm hệ sinh thái vùng gần bờ. 

Đối với các tàu giã cào lớn, các phương tiện chỉ được khai thác ở phạm vi cách bờ 24 hải lý trở ra. Thế nhưng, phớt lờ quy định này, nhiều tàu giã cào vẫn lén lút hoạt động trái tuyến, thậm chí chỉ cách bờ chưa đến 3 hải lý. Lý do dễ hiểu là khai thác xa bờ tốn nhiều chi phí nhiên liệu, “cào” gần bờ sẽ tận thu triệt để được nguồn lợi hải sản.

Ngư dân Trần Sinh, trú ở phường Cửa Đại (TP.Hội An) bức xúc: “Ngư dân chúng tôi sống chủ yếu dựa vào đánh bắt gần bờ. Tàu giã cào hoạt động theo kiểu “tận diệt” kéo rách lưới, làm hư neo các phương tiện. Ngoài ra đánh bắt kiểu giã cào còn làm ngư trường khai thác ngày càng cạn kiệt, ảnh hưởng đến sinh kế lâu dài của những người khai thác thủy sản gần bờ”.

Nỗ lực ngăn chặn

Từ đầu năm 2020 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã phát hiện, bắt giữ hàng chục phương tiện hành nghề khai thác bằng giã cào trái phép. Điển hình, cuối tháng 8.2020, lực lượng tuần tra, kiểm soát của đơn vị phát hiện, bắt giữ 4 phương tiện của ngư dân TP.Đà Nẵng và huyện Duy Xuyên.

Tháng 9.2021, lực lượng tuần tra phát hiện 4 phương tiện của ngư dân TP.Hội An đang sử dụng giã cào để khai thác hải sản trái phép. Gồm tàu QNa - 03366 TS của ông Nguyễn Giao (55 tuổi), tàu QNa - 03989 TS của ông Lê Văn Nhàn (57 tuổi), tàu QNa - 02105 do ông Nguyễn Ta (52 tuổi) và tàu QNa - 02052 của ông Lê Trọng Bình (35 tuổi).

Khi thấy lực lượng chức năng, 4 tàu cá trên đã cắt lưới bỏ chạy nhưng đã bị Đồn Biên phòng Cửa Đại truy đuổi, bắt giữ. Đơn vị đã lập biên bản, xử hành chính mỗi tàu 40 triệu đồng; đồng thời yêu cầu các chủ phương tiện viết cam kết không tái phạm.

Đồn biên phòng Cửa Đại tuyên truyền phòng chống khai thác thủy sản trái phép cho ngư dân phường Cửa Đại, thành phố Hội An. Ảnh: HỒNG ANH
Đồn biên phòng Cửa Đại tuyên truyền phòng chống khai thác thủy sản trái phép cho ngư dân phường Cửa Đại, TP.Hội An. Ảnh: HỒNG ANH

 Theo Thiếu tá Nguyễn Công Thuần - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Đại, bên cạnh xử lý các hoạt động đánh bắt sai tuyến, đơn vị còn tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển, đánh bắt hải sản theo đúng quy định

Tuyên truyền qua nhiều hình thức loa phát thanh, phát tờ rơi hoặc tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân về chấp hành quy định đánh bắt hải sản trên biển; vận động ngư dân chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản gần bờ; tích cực tố giác những đối tượng vi phạm. Đồn Biên phòng Cửa Đại yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng của TP.Hội An và huyện Duy Xuyên cam kết không đánh bắt bằng hình thức giã cào trái phép.

Trung tá Nguyễn Hoang - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại cho biết: “Trước thực trạng trên, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã huy động lực lượng, bám tình hình trên biển để kịp thời nắm bắt thông tin, xây dựng phương án, triển khai các biện pháp đấu tranh, xử lý. Đơn vị quản lý chặt chẽ ng­ười, ph­ương tiện ra vào, làm ăn trên biển. Chúng tôi thường xuyên kết hợp giữa tuần tra công khai với tuần tra bí mật, nắm chắc tình hình cả trên bờ lẫn trên biển và phối hợp với ngư dân theo dõi, vây bắt các tàu đánh bắt sai tuyến”.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nỗ lực ngăn chặn đánh bắt hải sản kiểu tận diệt ở Cửa Đại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO