38 năm tù cho 3 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy

PHƯƠNG LOAN 08/12/2021 15:53

(QNO) - Sáng nay 8.12, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Lê Đại Quý (SN 2002, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên), Đỗ Minh Vương (SN 2002, quê Đắk Lắk; tạm trú xã Duy Vinh, Duy Xuyên) về tội mua bán trái phép chất ma túy và Lâm Vũ Linh (SN 1995, xã Tam Quang, Núi Thành) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh P.L
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh P.L

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 31.1.2021, Lâm Vũ Linh gọi điện thoại cho Đỗ Minh Vương hỏi mua 2 triệu đồng ma túy. Sau đó, Vương gọi điện cho Lê Đại Quý mang “hàng” đến khu vực cổng chào thôn Trung Vĩnh (xã Quế Xuân 1, Quế Sơn) để giao cho Linh. Trong lúc giao “hàng” thì bị lực lượng Công an xã Quế Xuân 1 ập vào khống chế, bắt quả tang.

Từ lời khai của Quý, Công an huyện Quế Sơn khám xét khẩn cấp nhà bạn gái của Quý tại thôn Trung Vĩnh. Qua đó phát hiện, thu giữ 216 viên ma túy MDMA, Ketamine... với trọng lượng 94,04g, 2 gói ma túy đá 35,71g và nhiều tang vật phân chia chất ma túy.

Quá trình điều tra, Công an huyện Quế Sơn xác định, trong thời gian tháng 12.2020 đến khi bị bắt, Vương nhiều lần nhờ Quý mua giúp chất ma túy của đối tượng L.V.T. (Điện Bàn) về bán lại kiếm lời.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Đại Quý 20 năm tù, Đỗ Minh Vương 16 năm tù và Lâm Vũ Linh 2 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
38 năm tù cho 3 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO