Chặn xe đâm người cướp tài sản, thanh niên lãnh 22 năm tù

PHƯƠNG LOAN 08/12/2021 11:24

(QNO) - Ngày 7.12, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Trung (SN 1999, xã Quế Long, Quế Sơn) về 2 tội giết người và cướp tài sản.

Bị cáo Trung tại phiên tòa. Ảnh: P.L
Bị cáo Nguyễn Tấn Trung tại phiên tòa. Ảnh: P.L

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 ngày 3.3.2021, Nguyễn Tấn Trung lấy con dao rồi điều khiển xe máy theo hướng ngã tư chợ Nón (xã Quế Thuận, Quế Sơn) mục đích cướp tài sản người đi đường.

Đến đoạn đường thuộc thôn Phong Phú (xã Quế Thuận), thấy chị Nguyễn Thị H. (SN 1979, xã Bình Định Bắc, Thăng Bình) đi xe máy cùng chiều phía trước, Trung vượt lên rồi chặn đầu xe chị H. Sau đó rút con dao hăm dọa, yêu cầu chị H. đưa tiền.

Lúc này có nhiều người chạy đến, Trung sợ bị phát hiện nên đâm 2 nhát vào lưng chị H. rồi bỏ chạy. Chị H. được người dân đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, tỷ lệ thương tích 58%.

Bị cáo Nguyễn Tấn Trung bị hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Ngày 21.11.2018 bị Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn tuyên 3 năm tù về tội cướp tài sản nhưng cho hưởng án treo. Ngày 27.1.2021, Trung có hành vi hiếp dâm nhưng bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nên Công an huyện Quế Sơn không xử lý vụ việc.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Tấn Trung 12 năm tù về tội giết người, 7 năm tù tội cướp tài sản. Ngoài ra còn chịu mức án 3 năm tù treo chuyển sang tù giam về tội cướp tài sản. Như vậy tổng mức án 22 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chặn xe đâm người cướp tài sản, thanh niên lãnh 22 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO