Lãnh 7 năm tù vì đâm người trọng thương mẹ vợ cũ

PHƯƠNG LOAN 09/09/2021 15:48

(QNO) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Chí Tâm (SN 1972, quê tỉnh Bạc Liêu) về tội giết người.

Bị cáo Lê Chí Tâm tại phiên tòa. Ảnh P.L.
Bị cáo Lê Chí Tâm tại phiên tòa. Ảnh: P.L

Theo cáo trạng, năm 2017, Lê Chí Tâm kết hôn với chị N.T.H. (SN 1980, huyện Quế Sơn), sau đó có với nhau một đứa con trai. Tuy nhiên, do mâu thuẫn trong cuộc sống nên Tâm và chị H. ly hôn. Sau khi ly hôn, Tâm vẫn qua nhà bà H.T.T. (SN 1958, mẹ chị H.) thăm con.

Khoảng 10 giờ ngày 16.10.2020, Tâm đến nhà bà T. chơi với con trai. Trong lúc nằm nghỉ, Tâm nhớ lại chuyện vợ nhất quyết đòi ly hôn và cho rằng bà T. là người xúi giục con gái ly hôn nên tức giận, cầm con dao đâm nhiều nhát vào bụng bà T. rồi bỏ chạy.

Đến chiều cùng ngày, Tâm đến Công an huyện Quế Sơn đầu thú. Sau khi bị đâm, bà T. được gia đình đưa đi cấp cứu, tỷ lệ thương tích 9%.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Chí Tâm 7 năm tù về tội danh giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh 7 năm tù vì đâm người trọng thương mẹ vợ cũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO