Sớm dứt điểm hoạt động khai thác vàng ở Tam Lãnh

NGUYỄN NGUYỄN 14/07/2021 04:37

Trước tình trạng khai thác vàng trái phép trên đất lâm nghiệp ở xã Tam Lãnh (Phú Ninh) của người dân lẫn Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666, Bộ Tài nguyên - môi trường (TNMT), UBND tỉnh đã yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp dừng ngay mọi hoạt động chế biến, ngâm ủ xái quặng tận thu vàng.

Khai thác vàng trái phép tại Tam Lãnh.
Khai thác vàng trái phép tại Tam Lãnh.

Gần đây việc khai thác vàng trong hầm lò có xu hướng giảm, trong khi đó nhiều đối tượng đã lén lút lẫn công khai tận thu vàng trên đất lâm nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, hộ gia đình.

Theo UBND huyện Phú Ninh, đoàn kiểm tra liên ngành địa phương, chính quyền xã Tam Lãnh lập biên bản và buộc tháo dỡ lán trại kiên cố xây dựng trái phép trên diện tích đất rừng sản xuất với diện tích 250m2 ; củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 7 trường hợp vi phạm hành vi sử dụng đất không đúng mục đích; hủy hoại đất trên địa bàn xã Tam Lãnh.

Theo Sở TN-MT, khu vực mỏ vàng Bồng Miêu do Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu khai thác đã hết hạn từ năm 2016, đến nay khu vực này vẫn chưa được đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường. UBND tỉnh đã nhiều lần có văn bản đề nghị Bộ TN-MT khẩn trương phê duyệt và triển khai thực hiện đề án đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu để sớm bàn giao đất cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, thời điểm này, cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa đóng cửa mỏ.

Khi đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666 tại xưởng chế biến tận thu kim loại vàng, chì (Suối Trung, xã Tam Lãnh) thì phát hiện công ty này đang khai thác vàng trái phép.

Đơn cử, tại thời điểm kiểm tra, công ty đang thực hiện xây dựng 4 ô ngâm ủ, để ngâm ủ, chế biến tận thu vàng từ quặng thải đuôi đã tập kết trong khuôn viên nhà máy. Trong đó, có 3 ô đang thực hiện việc ngâm ủ quặng để thu vàng; 1 ô ngâm ủ đang phủ bạt thường để chuẩn bị đưa quặng vào tiếp tục chế biến tận thu vàng. Tại khu vực kiểm tra có khoảng 10 công nhân của công ty đang làm việc.

Điều đáng nói, trước đó công ty này đã bị đình chỉ hoạt động. Cụ thể, ngày 28.4.2017, Bộ TN-MT có Công văn số 2104 và UBND tỉnh cũng ra nhiều băn bản yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666 chấm dứt khai thác nhưng công ty vẫn lén lút hoạt động, khai thác quặng trái phép tại khu vực xưởng chế biến tận thu Suối Trang (xã Tam Lãnh).

UBND huyện Phú Ninh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN-MT chủ trì, phối hợp các sở ngành kiểm tra lập hồ sơ trình UBND tỉnh thu hồi, chấm dứt hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666 tại khu vực Suối Trang theo quy định của pháp luật.

Bãi chứa xái quặng của Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666. Ảnh: T.N
Bãi chứa xái quặng của Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666. Ảnh: T.N

Theo UBND xã Tam Lãnh, với tình trạng lấn chiếm đất tại khu vực nhà máy và khu văn phòng của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu trước đây, chính quyền đã mời các hộ dân trồng cây trái phép tại các khu vực trên đến làm việc, yêu cầu trả lại hiện trạng đất.

Việc trồng cây lâm nghiệp trái phép ở khu vực này được xác định với tổng diện tích khoảng 4ha. Tình trạng bạt núi san đồi tận thu vàng diễn biến phức tạp gần đây, nhất là trong phạm vi đất lâm nghiệp đã được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh - Trần Quốc Danh cho rằng, cần sớm chấn chỉnh, giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép, lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và đảm bảo an ninh trật tự, xã hội tại địa phương.

Theo đó, huyện Phú Ninh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện, UBND xã Tam Lãnh và các phòng, ban liên quan tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép; đồng thời lập các chốt chặn kiểm soát hành chính nhằm ngăn chặn đối tượng vận chuyển phương tiện, hóa chất, máy móc, lương thực vào khai thác vàng trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sớm dứt điểm hoạt động khai thác vàng ở Tam Lãnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO