Tịch thu nhiều đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

THANH THẮNG 06/03/2020 15:42

(QNO) - Cục Quản lý thị trường Quảng Nam cho biết, Đội Quản lý thị trường số 1 vừa kiểm tra, phát hiện và tịch thu nhiều đồ chơi trẻ em không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm.

Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra, tịch thu số đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc. Ảnh: H.T
Đội Quản lý thị trường số 1 tịch thu đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc. Ảnh: H.T

Trước đó, ngày 3.3, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra đột xuất kho hàng tại địa chỉ 62 đường Lê Tấn Trung (khối phố Xuân Nam, phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ) do ông Đặng Đình Quang làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này có nhiều đồ chơi trẻ em không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở trên cũng không cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Đội Quản lý thị trường số 1 đã ra quyết định xử phạt ông Đặng Đình Quang 6,5 triệu đồng về hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Lực lượng chức năng cũng tịch thu số hàng hóa trên gồm: 10 chiếc xe đẩy trẻ em, 700 cây thổi bong bóng, 240 chiếc xe ô tô không có pin, 20 chiếc xe ô tô dùng pin, 250 chiếc xe ô tô điều khiển dùng pin, 15 hộp bowling, 5 hộp siêu nhân.

* Cũng trong ngày 3.3, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra 2 xe ô tô mang BKS 51C-87314 và 75H-3625 chở 1.247 mũ bảo hiểm các loại, 32 chiếc xe đạp (chưa được lắp ráp hoàn chỉnh). Tại thời điểm kiểm tra, số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xác minh, xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tịch thu nhiều đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO