Tiếp tục chốt chặn các bãi vàng sau khi đánh sập

H.PHÚC 23/06/2021 06:09

Chiều 22.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu - Trưởng ban Chỉ đạo đánh sập hầm khai thác khoáng sản trái phép trong lâm phận Vườn quốc gia Sông Thanh chủ trì cuộc họp tổng kết kế hoạch ngày 28.5.2021 về đánh sập hầm khai thác vàng.

Theo Bộ Chỉ huy Cơ quan Quân sự tỉnh, từ ngày 19 đến 22.6, lực lượng chuyên môn đã sử dụng 6,2 tấn thuốc nổ để đánh sập toàn bộ 75 hầm vàng tại khe Thạnh Mỹ 1, Thạnh Mỹ 2 và khe Tà Vạt 2. Giữa các lực lượng phối hợp nhịp nhàng; công tác hậu cần triển khai tốt. Để chấm dứt tái diễn tình trạng tận thu trái phép tại đây, Vườn quốc gia Sông Thanh kiến nghị, phân công cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Đắc Pring giám sát chặt chẽ đối tượng lạ ra vào rừng, khu vực biên giới. Về lâu dài, cần có các chương trình, dự án bảo tồn, quản lý nghiêm ngặt vườn quốc gia...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu, ở khu vực đánh sập hầm vàng, 2 địa phương Nam Giang và Phước Sơn cần tuyên tuyền để người dân bản địa không được vào khai thác lâm sản phụ trong rừng vì sẽ tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Lực lượng biên phòng, công an, chủ rừng tiếp tục chốt chặn; chấm dứt vĩnh viễn tình trạng “vàng tặc” xảy ra trong lâm phận vườn quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếp tục chốt chặn các bãi vàng sau khi đánh sập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO