Tiêu hủy nhiều lán trại của vàng tặc trong khu bảo tồn Sông Thanh

T.C 04/09/2019 09:12

(QNO) - Đột kích vào các bãi vàng trái phép nằm sâu trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh (Nam Giang), lực lượng chức năng đã phát hiện, tiêu hủy nhiều lán trại, máy móc phục vụ khai thác vàng trái phép.

UBND huyện Nam Giang vừa lập đoàn liên ngành truy quét vàng tặc trong các bãi vàng trái phép ở khu vực Thạnh Mỹ 1, khe Tà Vạt, nằm trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh.

Các đối tượng tìm cách giấu máy móc, thiết bị phục vụ khai thác vàng nhằm gây khó cho đoàn kiểm tra. Ảnh do đoàn liên ngành cung cấp
Các đối tượng tìm cách giấu máy móc, thiết bị phục vụ khai thác vàng nhằm gây khó cho đoàn kiểm tra. Ảnh do đoàn liên ngành cung cấp

Đợt đột kích, truy quét này kéo dài suốt 5 ngày, từ ngày 28.8.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã đi sâu vào vùng lõi, tiếp cận bãi vàng, đẩy đuổi hơn 40 phu vàng hoạt động khai thác vàng trái phép. Ngoài ra, đoàn liên ngành cũng đã phá hủy 5 máy nổ, 1 củ điện, phá hủy 21 lán trại và nhiều công cụ phục vụ việc khai thác vàng.

Được biết, khi phát hiện đoàn kiểm tra, các đối tượng đã nhanh chóng báo động cho đồng bọn, đồng thời đào hố chôn máy móc khá sâu, nhằm gây khó khăn cho lực lượng truy quét. Đây cũng là khu vực mà nạn khai thác vàng trái phép tiếp diễn nhiều năm qua, dù cơ quan chức năng đã tổ chức nhiều đợt tấn công, truy quét. Các đối tượng cử người theo dõi, canh gác ở nhiều điểm cao, sử dụng điện thoại để liên lạc, báo cho đồng bọn khi phát hiện có người lạ xâm nhập.

Đợt truy quét nhằm lập lại an ninh, trật tự trên địa bàn vùng này, góp phần kiềm giảm tình trạng khai thác vàng trái phép ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiêu hủy nhiều lán trại của vàng tặc trong khu bảo tồn Sông Thanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO