Triệt phá đường dây vận chuyển vật liệu nổ vào khu vực biên giới

NHẬT NAM 12/06/2020 10:33

(QNO) - Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ vào khu vực biên giới, bắt giữ 2 đối tượng và thu số lượng lớn vật liệu nổ.

Biên phòng tỉnh bắt giữ 2 đối tượng và thu số lượng lớn vật liệu nổ. Ảnh: H.A
Lực lượng biên phòng bắt giữ đối tượng Đinh Quang Tuấn và Phạm Thị Thu Hà. Ảnh: H.A

Qua một thời gian theo dõi, lúc 17 giờ ngày 8.6, tại thôn 56A (xã Đắc Pre, Nam Giang), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Đồn Biên phòng Đắc Pring bắt quả tang 2 đối tượng: Đinh Quang Tuấn (SN 1989, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) và Phạm Thị Thu Hà (SN 1993, xã Tiên An, Tiên Phước) đang vận chuyển trái phép 97kg thuốc nổ và 1.000 kíp nổ.

Tang vật là 97 kg thuốc nổ và 1000 kíp nổ. Ảnh: H.A
Tang vật gồm 97kg thuốc nổ và 1.000 kíp nổ. Ảnh: H.A

Theo lời khai ban đầu, Tuấn thuê taxi từ TP.Tam Kỳ vận chuyển số vật liệu nổ trên lên Nam Giang, rồi cùng Hà đem bán cho một người (không rõ họ tên) thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Lực lượng biên phòng phá đường dây mua bán, vận chuyển vật liệu nổ:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Triệt phá đường dây vận chuyển vật liệu nổ vào khu vực biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO