Vừa ra tù lại giở trò trộm cắp

THÀNH CÔNG - HUY TRẦN 24/02/2021 09:44

(QNO) - Đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thì lại tiếp tục có hành vi trộm cắp tài sản.

Công an lấy lời khai đối tượng Phiên
Công an lấy lời khai đối tượng Trương Thái Phiên. Ảnh: Q.H

Ngày 24.2, Công an xã Bình Đào (Thăng Bình) xác nhận vừa phát hiện, tạm giữ và bàn giao cơ quan điều tra tiếp tục xử lý đối tượng Trương Thái Phiên (SN 2001, thôn Tân An, xã Bình Minh, Thăng Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 18.2, Trương Thái Phiên điều khiển xe mô tô BKS 92H1-494.46 ngang qua nhà bà N.T.T.H. ở xã Bình Đào thì nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản. Phiên trèo lên mái nhà dùng tay gỡ ngói và tấm la phông đột nhập vào bên trong lấy 1 chiếc nhẫn vàng 999, khối lượng 1 chỉ vàng; 2 khuyên tai vàng 18K, khối lượng 2,7 phân vàng.

Trong quá trình trộm cắp, chủ nhà cùng gia đình về đến nhà nên đối tượng ẩn nấp dưới gầm giường. Phát hiện ngói, la phông bị gỡ, tài sản bị mất nên chủ nhà điện báo Công an xã. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện Phiên đang nấp trong nhà cùng tang vật.

Được biết, đối tượng Phiên có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù trở về địa phương ngày 22.1.2021 thì đã tái phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vừa ra tù lại giở trò trộm cắp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO