Bồi dưỡng kỹ năng thực hành di sản nghệ thuật bài chòi tại Đại Lộc

TR.NHAN - NH.DUY 03/06/2022 14:45

(QNO) - Từ ngày 2 - 11.6, Sở VH-TT&DL Quảng Nam mở lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng thực hành di sản nghệ thuật bài chòi cho 71 học viên trên địa bàn Đại Lộc.

Hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy
Thông qua khóa tập huấn nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản bài chòi. Ảnh: V.L

Các học viên này là thành viên câu lạc bộ, đội nhóm bài chòi ở 18 xã, thị trấn; giáo viên thanh nhạc, tổng phụ trách đội tại trường tiểu học và THCS. Học viên được nghệ nhân bài chòi giới thiệu các nội dung: nguồn gốc - sự ra đời của loại hình nghệ thuật bài chòi; phương pháp tổ chức, duy trì hoạt động câu lạc bộ, nhóm bài chòi dân gian; hướng dẫn đàn và hát các làn điệu dân ca bài chòi khu 5 như xuân nữ, xàng xê, cổ bản, hò Quảng và các điệu lý, điệu hò.

Hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy loại hình văn hóa - văn nghệ dân gian truyền thống, góp phần đưa di sản nghệ thuật bài chòi vào đời sống. Đây cũng là mục tiêu triển khai hiệu quả Kế hoạch 6202 ngày 30.10.2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài chòi tại Quảng Nam, giai đoạn 2019 - 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bồi dưỡng kỹ năng thực hành di sản nghệ thuật bài chòi tại Đại Lộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO