Nhà văn Lê Trâm được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam

BẢO ANH 08/01/2020 08:20

(QNO) - Trong số 59 hội viên mới được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 2019, có nhà văn Lê Trâm - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học - nghệ thuật Quảng Nam.

Một số tác phẩm của nhà văn Lê Trâm. Ảnh: B.A
Một số tác phẩm của nhà văn Lê Trâm. Ảnh: B.A

Trên cơ sở đề nghị kết nạp hội viên mới do các hội đồng chuyên môn của Hội Nhà văn Việt Nam đề xuất, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam vừa quyết định kết nạp 59 tác giả thuộc 5 chuyên ngành: thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, dịch, thiếu nhi vào hội trong năm 2019.

Trong đó, chuyên ngành thơ có 27 tác giả, chuyên ngành văn xuôi: 20 tác giả, chuyên ngành lý luận phê bình: 4 tác giả, chuyên ngành dịch: 5 tác giả, chuyên ngành thiếu nhi: 3 tác giả.

Đợt này, nhà văn Lê Trâm - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học - nghệ thuật Quảng Nam, Chi hội trưởng Chi hội Văn học được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, chuyên ngành văn.

Nhà văn Lê Trâm là tác giả của 11 tập sách (truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, tiểu luận, ký, tản văn), gồm: Một giấc hồ điệp, Tý cô nương, Mơ về phía chân trời, Tìm lại thời gian, Bức tranh gửi lại, Lai lịch một thành hoàng, Nghe vọng tiếng đồng, Bến cạn, Phía gió biển không còn ai, Về yêu xứ rượu hồng đào, Đêm nguyệt bạch.

Như vậy, đến nay Hội Văn học - nghệ thuật Quảng Nam có 4 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhà văn Lê Trâm được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO