Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Di sản văn hóa

XUÂN LAN 19/11/2020 10:50

(QNO) - Lần đầu tiên, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Di sản văn hóa (DSVH) Đà Nẵng - năm 2020, diễn ra từ ngày 21 - 23.11 trong khuôn viên khu Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, Ngày hội DSVH Đà Nẵng năm 2020 nhằm tuyên truyền, giới thiệu và làm nổi bật ý nghĩa, giá trị của hệ thống DSVH trên địa bàn thành phố, đưa DSVH đến gần công chúng địa phương. Qua đó nâng cao nhận thức và sự chung tay hành động của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị DSVH trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày DSVH Việt Nam (23.11.2005 - 23.11.2020).

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như sôi nổi như: cuộc thi tìm hiểu “Dòng chảy DSVH Đà Nẵng” với đối tượng dự thi là học sinh 10 trường THCS tại quận Hải Châu, Thanh Khê; cuộc thi hùng biện “Tự hào DSVH Đà Nẵng”; triển lãm “Scooter cổ - Huyền thoại một thời”, trưng bày xe cổ nhãn hiệu Vespa, Lambreta thuộc dòng xe cổ Scooter được sản xuất tại Italia vào thập niên 50 - 60 thế kỷ XX; các gian hàng giới thiệu DSVH trên địa bàn thành phố hay các hoạt động trải nghiệm thú vị…

Ngày hội hứa hẹn sẽ là sân chơi sinh động, hấp dẫn và bổ ích cho giới trẻ thành phố. Bằng cách thay đổi phương thức tiếp cận lịch sử và DSVH dân tộc với các hình thức mới mẻ, trực tiếp, tăng tính tương tác, trải nghiệm sẽ giúp giới trẻ nhận thức sâu hơn về giá trị DSVH Đà Nẵng. Qua đó giáo dục tình yêu quê hương, nâng cao niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần bảo tồn và phát huy DSVH của đất nước trong thời kỷ nguyên số.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Di sản văn hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO