Địa điểm chiến thắng Chóp Chài được xếp hạng di tích cấp tỉnh

H.CHÂU - V.ANH 28/04/2021 15:22

(QNO) - Tối 27.4, tại xã Tam Đại (Phú Ninh) diễn ra lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh địa điểm chiến thắng Chóp Chài.

Lãnh đạo Sở VHTT-DL và huyện Phú Ninh trao Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh địa điểm chiến thắng Chóp Chài cho lãnh đạo địa phương. Ảnh: H.C
Lãnh đạo Sở VH-TT-DL và huyện Phú Ninh trao Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh địa điểm chiến thắng Chóp Chài cho lãnh đạo địa phương. Ảnh: H.C

Năm 1960, Mỹ - ngụy thành lập đồn Chóp Chài, bố trí trận địa pháo vững chắc, đây được xem vành đai án ngữ bảo vệ cả vùng tây nam tỉnh lỵ Quảng Tín.

Để mở rộng vùng giải phóng, làm bàn đạp cho các trận đánh quyết định giải phóng quê hương, ngày 7.2.1964, bộ đội chủ lực phối hợp với du kích địa phương tổ chức tấn công đồn Chóp Chài.

Quân ta đánh nghi binh ở đồn Núi Dàng, chi phối lực lượng địch bảo vệ khu vực này. Sau đó tập trung lực lượng, chia làm 3 mũi tấn công bất ngờ vào đồn Chóp Chài, tiêu diệt gọn một đại đội địch, phá hủy 2 khẩu đội pháo, thu nhiều chiến lợi phẩm.

Với ý nghĩa trên, ngày 31.12.2020, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định 4009 về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với địa điểm chiến thắng Chóp Chài.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Địa điểm chiến thắng Chóp Chài được xếp hạng di tích cấp tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO