Làng nghề Quảng Nam tham gia Ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng

HÀ SẤU 22/11/2020 16:27

(QNO) - Từ ngày 21 đến 23.11, tại Bảo tàng Đà Nẵng diễn ra Ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng 2020 nhân kỷ niệm ngày Di sản Việt Nam (23.11).

Nghệ nhân người Cơtu trình diễn nhạc cụ, nghề điêu khắc truyền thống. Ảnh: Q.T
Nghệ nhân Cơ Tu trình diễn nhạc cụ, nghề điêu khắc truyền thống. Ảnh: H.S

Tham dự ngày hội có một số làng nghề, nghề đến từ Quảng Nam gồm: làng chiếu Bàn Thạch (Duy Xuyên), nghề tre dừa (Hội An), nghề điêu khắc gỗ Cơ Tu (Đông Giang).

Tại ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa độc đáo như: tái hiện lễ dựng cây nêu và múa tâng tung, da dá; trải nghiệm dệt vải thổ cẩm và làm bánh sừng trâu; triển lãm "Scooter cổ - huyền thoại một thời"; thi tìm hiểu dòng chảy di sản văn hóa; trình diễn nghề thủ công mỹ nghệ...

Gian hàng sản phẩm tre đến từ Cẩm Thanh, Hội An thu hút khách tham quan. Ảnh: Q.T
Gian hàng sản phẩm tre đến từ Cẩm Thanh (Hội An) thu hút khách tham quan. Ảnh: H.S

Theo bà Ngô Thị Bích Vân - Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, ngày hội sẽ là sân chơi hấp dẫn cho giới trẻ qua việc thay đổi cách tiếp cận lịch sử và di sản văn hóa dân tộc với các hình thức mới mẻ tăng tính tương tác, trải nghiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Làng nghề Quảng Nam tham gia Ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO