Nghệ nhân Trần Độ tặng Hội An 36 bình gốm sứ Bát Tràng

KHÁNH LINH 23/05/2022 17:03

(QNO) - Tại Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022, Nghệ nhân nhân dân Trần Độ ở làng gốm Bát Tràng (Hà Nội) đã trao tặng 36 bình gốm sứ Bát Tràng cho Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An.

Nghệ nhân nhân dân Trần Độ (ngoài cùng bên trái) trao tặng tượng trưng bình gốm cho lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo TP.Hội An. Ảnh: K.L
Nghệ nhân nhân dân Trần Độ (ngoài cùng bên trái) trao tượng trưng bình gốm sứ cho lãnh đạo tỉnh và TP.Hội An. Ảnh: K.L

Số bình gốm sứ trên sản xuất theo kỹ thuật và mỹ thuật thời Lý - Trần, được Nghệ nhân nhân dân Trần Độ mang từ Hà Nội vào trưng bày, giới thiệu tại Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 vừa diễn ra tại TP.Hội An.

Thông qua việc trao tặng, nghệ nhân Trần Độ mong muốn lan tỏa kỹ thuật chế tác gốm Bát Tràng nói riêng cũng như tinh hoa văn hóa các triều đại Việt Nam nói chung đến du khách trong và ngoài nước khi tham quan du lịch Hội An.

Theo ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, các hiện vật sẽ sớm được đơn vị tổ chức triển lãm, trưng bày tại Bảo tàng Hội An (số 10 đường Trần Hưng Đạo). Những bình gốm sứ này rất giá trị bởi đó là minh chứng về tinh hoa làng nghề của dân tộc Việt Nam.

Nghệ nhân nhân dân Trần Văn Độ (thường gọi là Trần Độ, SN 1957) là thế hệ thứ 18 dòng họ Trần xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội. Từ năm 10 tuổi ông đã theo nghề gốm, đến nay ông là người tiên phong khôi phục các dòng men gốm cổ từ nhiều thế kỷ trước như gốm men ngọc thời Lý, gốm hoa nâu thời Trần, gốm hoa lam thời Lê, gốm men rạn thời Lê - Nguyễn…

Một số sản phẩm gốm của ông được chọn làm quà lưu niệm tặng nguyên thủ quốc gia tham dự các sự kiện lớn của đất nước như Hội nghị cấp cao ASEM5 năm 2004, Hội nghị cấp cao APEC 2006...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nghệ nhân Trần Độ tặng Hội An 36 bình gốm sứ Bát Tràng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO