Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm Hội An - Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa thế giới

HOÀNG THƠ - NGUYỄN QUỲNH 20/03/2019 05:50

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, 10 năm ngày Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới sẽ do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 8.9.2019, tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Phố cổ Hội An. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Phố cổ Hội An. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, theo kế hoạch của UBND huyện Duy Xuyên vừa ban hành, từ ngày 21.11 đến 21.12.2019, Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn tổ chức trưng bày hình ảnh, hiện vật với chủ đề “Tiến trình bảo tồn và phát triển Di sản văn hóa Mỹ Sơn” tại sân Bảo tàng Mỹ Sơn. Dự kiến ngày 3.12.2019, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức tọa đàm “Doanh nghiệp đồng hành cùng di sản”, đánh giá kết quả đạt được trên lĩnh vực phát triển du lịch, thu hút khách tham quan; liên kết trao đổi thông tin hoàn thiện sản phẩm, đề xuất các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả sản phẩm du lịch, thúc đẩy hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Cũng trong ngày 3.12, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức chương trình nghệ thuật “Mỹ Sơn - Di sản trường tồn”, nội dung ca ngợi quê hương Duy Xuyên, thể hiện các giá trị nghệ thuật đặc sắc của nền văn hóa Chăm với sự tham gia của các diễn viên Phòng Văn hóa nghệ thuật dân gian Chăm và các ca sĩ nổi tiếng. Trong tháng 9 và tháng 12.2019, trên địa bàn huyện cũng sẽ diễn ra các hoạt động gặp mặt tri ân, văn hóa, văn nghệ, thể thao, bảo vệ môi trường và các hoạt động cộng đồng. Trước đó, dự kiến vào tháng 7.2019, Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn tổ chức hội nghị Câu lạc bộ Di sản thế giới tại Việt Nam.

Trong khi đó, tại TP.Hội An cũng sôi nổi diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm. Cụ thể, với chủ đề “Chung sức chung lòng vì thành phố Di sản thế giới Hội An”, UBND thành phố triển khai các hoạt động: tuyên truyền, cổ động; tọa đàm “Bảo tồn để phát triển, phát triển cho bảo tồn” và tri ân những thế hệ, cá nhân có thành tích đóng góp trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy khu sinh quyển; các chương trình hội thảo quốc tế như “Giao lưu văn hóa các thương cảng quốc tế thời Trung đại ở Việt Nam và Đông Nam Á”, “Cù Lao Chàm: Đa dạng tài nguyên thiên nhiên - văn hóa và phát triển bền vững”, “20 năm bảo tồn và phát triển bền vững di sản văn hóa Hội An”; tái bản sách song ngữ Việt - Nhật, Việt - Anh, giới thiệu về “Di sản văn hóa Hội An”; triển lãm ảnh “Di sản văn hóa Hội An - 20 năm bảo tồn và phát triển gắn với với trưng bày và giới thiệu các  sản phẩm thủ công truyền thống địa phương trong 20 năm qua”, triển lãm sách viết về Hội An; tuyên dương 20 gương mặt thanh niên tiêu biểu vì sự nghiệp bảo tồn phát huy di sản văn hóa và khu dự trữ sinh quyển... Ngoài ra, Hội An còn tổ chức nhiều hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ; thi vẽ tranh thiếu nhi về Di sản văn hóa thế giới Hội An và Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An; liên hoan nghệ thuật hát dân ca, bài chòi; tuyên truyền Đề án Hội An - nhân tình thuần hậu; phát động dọn vệ sinh môi trường, chủ đề “Làm sạch dòng sông, không rác trên biển”; phát động phong trào “Không sử dụng túi ny lon, ly - ống hút nhựa trong khu phố cổ”…

HOÀNG THƠ - NGUYỄN QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm Hội An - Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO