Tái khởi động dự án bảo tồn Mỹ Sơn

KHÁNH LINH 27/04/2021 09:03

(QNO) - Sau thời gian tạm nghỉ về nước, các chuyên gia Ấn Độ quay lại Quảng Nam tiếp tục hoàn thành giai đoạn cuối dự án bảo tồn trùng tu nhóm tháp A Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Duy Phú, Duy Xuyên).

Dự án bảo tồn trùng tu nhóm tháp A do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ kinh phí sẽ kết thúc trong năm nay
Dự án bảo tồn trùng tu nhóm tháp A do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ kinh phí sẽ kết thúc trong năm nay. Ảnh: KHÁNH LINH

Sáng 26.4, các chuyên gia Ấn Độ phối hợp cán bộ Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn tái khởi động dự án trùng tu nhóm tháp A giai đoạn 2016 - 2021.

Trước đó ngày 1.4, nhóm chuyên gia này (gồm 4 người) nhập cảnh Việt Nam. Sau thời gian cách ly, đoàn đến Mỹ Sơn khảo sát di tích, đồng thời thảo luận với Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn nội dung công việc sẽ triển khai.

Theo kế hoạch, thời gian trùng tu nhóm tháp A kéo dài 4 tháng, mục tiêu hoàn thành 3 ngôi tháp A1, A12, A13. Phương pháp trùng tu khảo cổ học, tương tự đã làm ở các nhóm tháp K, H và A10.

Từ năm 2016, dự án bảo tồn trùng tu các nhóm tháp Mỹ Sơn do Chính phủ Ấn Độ tài trợ kinh phí (khoảng 50 tỷ đồng) được triển khai tại 3 nhóm tháp K, H và A, kéo dài tới năm 2021. Đến nay dự án đã kết thúc giai đoạn 4 với việc hoàn tất bảo tồn tôn tạo 2 nhóm tháp H, K và đưa vào phục vụ khách tham quan.

Tháp F1 được đề xuất Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ trùng tu trong thời gian tới
Tháp F1 được đề xuất Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ trùng tu trong thời gian tới. Ảnh: KHÁNH LINH

Ông Phan Hộ - Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn khẳng định, trong quá trình trùng tu hai bên thống nhất bảo vệ tối đa yếu tố gốc; tái định vị thành phần kiến trúc đã bị xô lệch, tách rời dựa trên cơ sở dữ liệu khoa học; không chủ trương làm mới, không sử dụng vật liệu mới thiếu tính tương thích, mọi chi tiết phải đảm bảo tính chân xác cao nhất.

“Đây là giai đoạn cuối của dự án 5 năm mà phía Ấn Độ thực hiện tại Mỹ Sơn. Chúng tôi cũng đã đề xuất Đại sứ quán Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ Mỹ Sơn trùng tu 2 nhóm tháp F, E, trước mắt là tháp F1. Đề xuất này cũng được Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhắc lại trong buổi làm việc với Đại sứ quán Ấn Độ hồi tháng 1.2020. Đại sứ Ấn Độ cũng đã ghi nhận đề xuất trên” - ông Hộ cho biết.

Tham gia giai đoạn cuối, dự kiến có khoảng 100 công nhân Việt Nam làm việc trên công trường nhằm nhanh chóng hoàn thành đúng tiến độ đề ra trước khi thời hạn dự án kết thúc.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tái khởi động dự án bảo tồn Mỹ Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO