Thăng Bình: Sẽ xây dựng Nhà bia Văn thánh và Nhà lưu niệm cụ Nguyễn Thuật

ĐÌNH HIỆP 14/11/2022 10:17

(QNO) - Phòng VH-TT huyện Thăng Bình vừa phối hợp với các ngành liên quan tổ chức cuộc họp lấy ý kiến bổ sung, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công viên văn hóa Hà Kiều để xây dựng Nhà bia Văn thánh và các thiết chế văn hóa khác.

Mô hình 3D Nhà bia Văn thánh và Nhà lưu niệm cụ Hà Đình - Nguyễn Thuật. Ảnh: Đ.H
Mô hình 3D Nhà bia Văn thánh và Nhà lưu niệm cụ Hà Đình - Nguyễn Thuật. Ảnh: Đ.H

Dự kiến công trình Nhà bia Văn thánh và Nhà  lưu niệm cụ Hà Đình - Nguyễn Thuật có tổng diện tích khoảng 4.250m2, trong đó, nhà bia chính có diện tích xây dựng 500m2 và một số công trình văn hóa phụ khác. Công trình hoàn thành sẽ là nơi giáo dục truyền thống cho nhân dân và thế hệ trẻ sau này.

Cụ Nguyễn Thuật tên thật là Nguyễn Công Nghệ, tự Hiếu Sinh, hiệu Hà Đình. Ông sinh năm Nhâm Dần (1842) trong một gia đình có truyền thống hiếu học và khoa bảng tại làng Hà Lam, huyện Lễ Dương, phủ Thăng Hoa, trấn Quảng Nam (nay là thị trấn Hà Lam).

Nguyễn Thuật làm Thượng thư đủ 6 bộ (Lễ, Binh, Lại, Hộ, Công, Hình), trải qua 8 đời vua triều Nguyễn và gia đình vẫn thanh bạch, đương thời được nhân dân và sĩ phu trọng vọng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình: Sẽ xây dựng Nhà bia Văn thánh và Nhà lưu niệm cụ Nguyễn Thuật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO