An cư cho người dân vùng cao Phước Gia

VĂN MINH 03/06/2021 16:08

(QNO) - Thời gian qua cấp ủy, chính quyền xã Phước Gia (huyện Hiệp Đức) đã vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách của cấp trên để sắp xếp, di dời hơn 100 hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng thiên tai, vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở, đến nơi ở mới an toàn.

Khu tái đinh cư Cây Sến thôn Hạ Sơn xã Phước Gia.
Khu tái định cư Cây Sến, thôn Hạ Sơn, xã Phước Gia. Ảnh: VĂN MINH

Từ bao đời nay, người dân vùng cao xã Phước Gia thường làm nhà theo từng cụm 5 - 7 hộ, nằm phân tán ở lưng chừng sườn đồi, hoặc dọc theo khe suối. Do đó, ngoài khó khăn cho cuộc sống, sinh hoạt, người dân còn phải đối mặt với nguy cơ gặp phải lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... Nhận thấy điều này, xã Phước Gia đã nỗ lực lo chuyện an cư cho người dân.

Ở xóm Nà Nổ, thôn Gia Cao, trước đây chỉ có 7 hộ sinh sống ở một khu đất tách biệt, không có đường để đi, không có điện thắp sáng. Khi có chủ trương của xã về quy hoạch, bố trí xây dựng khu tái định cư Nà Nổ, ông Hồ Văn Tình, nhà ở đầu làng, đăng ký với chính quyền tự nguyện hiến 3.000 mét vuông đất lâm nghiệp để mở đường từ cầu Khe Gió vào khu tái định cư dài 800m.

Vào khu tái định cư Nà Nổ năm 2020, ông Hồ Văn Tiền cho biết, trước đây gia đình ông làm nhà ở cạnh suối khe Bà Lơ, sau được địa phương bố trí đất ở, làm nhà mới tại khu tái định cư. "Cuộc sống tại nơi ở mới này tốt hơn rất nhiều. Có đường bê tông, điện thắp sáng, nước tự chảy, con em học hành thuận tiện hơn" - ông Tiền chia sẻ.

Mở đường vào khu tái định cư Nà Nổ, thôn Gia Cao.
Mở đường vào khu tái định cư Nà Nổ, thôn Gia Cao. Ảnh: VĂN MINH

Thực hiện Quyết định 574 của UBND huyện Hiệp Đức về phê duyệt Phương án rà soát quy hoạch sắp xếp bố trí dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, qua 3 năm (2018 - 2020) xã Phước Gia đã quy hoạch, xây dựng khu tái định cư Nà Nổ thôn Gia Cao và khu tái định cư Cây Sến thôn Hạ Sơn. Qua đó sắp xếp ổn định chỗ ở cho 101 hộ dân; tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 7,2 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Phú - Chủ tịch UBND xã Phước Gia chia sẻ, có được kết quả trên là nhờ sự đồng thuận từ phía người dân, tinh thần gắn kết của cộng đồng, bên cạnh sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương. "Bà con đã an cư, thời gian tới địa phương sẽ tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ cây con giống, tạo thêm động lực để bà con phát triển kinh tế, ổn định đời sống" - ông Phú nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
An cư cho người dân vùng cao Phước Gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO